BDU Cà Mau đồng hành cùng địa phương trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo, hỗ trợ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp.

TS Trịnh Huỳnh An, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương, Giám đốc BDU Cà Mau phát biểu tại một sự kiện.
TS Trịnh Huỳnh An, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương, Giám đốc BDU Cà Mau phát biểu tại một sự kiện.

Trong không khí rộn ràng mùa tuyển sinh năm 2026, Tiến sĩ Trịnh Huỳnh An, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương, Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau trả lời Báo GD&TĐ liên quan công tác đào tạo, chính sách hỗ trợ tân sinh viên và hỗ trợ sinh viên tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi ra trường.

Mở rộng quy mô đào tạo theo nhu cầu thị trường lao động

PV: Xin ông cho biết năm nay Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau (BDU Cà Mau) tuyển sinh những chuyên ngành nào? Một số ngành mũi nhọn của trường và nhà trường có mở thêm ngành mới hay không?

TS Trịnh Huỳnh An: Năm 2026, BDU Cà Mau tuyển sinh 18 ngành đào tạo đại học chính quy, thuộc các nhóm lĩnh vực kinh tế, luật, công nghệ, kỹ thuật, ngôn ngữ, khoa học xã hội và khoa học sức khỏe. Trong đó có các ngành như Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Luật, Luật kinh tế, Công nghệ thông tin, Công nghệ thực phẩm, Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Dược học, Hóa dược, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng...

Bên cạnh những ngành đào tạo truyền thống đã khẳng định được chất lượng, Phân hiệu xác định một số ngành mở mới và mũi nhọn gồm: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ thực phẩm, Quản trị Du lịch và Lữ hành, Dược học và Hóa dược. Đây là những ngành được lựa chọn trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau, đặc biệt gắn với các lĩnh vực kinh tế biển, chế biến thủy sản, logistics, du lịch và chăm sóc sức khỏe, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn tới.

gen-h-bdu-ca-mau.jpg
Trụ sở Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau.

PV: Một trong những ngành đang nhận được nhiều sự quan tâm của thí sinh là ngành Dược học và Hóa dược, xin ông chia sẻ một số thông tin về những ngành học này như: Hình thức đào tạo, trang thiết bị đào tạo, thực hành, thực tập của trường?

TS Trịnh Huỳnh An: Ngành Dược học và Hóa dược là hai ngành đang nhận được sự quan tâm rất lớn của thí sinh và phụ huynh, bởi đây là nhóm ngành có nhu cầu nhân lực ổn định và nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

Tại BDU Cà Mau, hai ngành này được đào tạo theo hình thức chính quy, với chương trình được xây dựng theo quy định của Bộ GD&ĐT, chú trọng cân đối giữa lý thuyết, thực hành và trải nghiệm thực tế.

Do thuộc nhóm ngành sức khỏe, nhà trường đặc biệt quan tâm đến điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, từ công tác tuyển sinh, đội ngũ giảng viên đến hệ thống phòng thực hành, phòng thí nghiệm, trang thiết bị phục vụ học tập.

gen-h-dang-ky-hoc.jpg
Học sinh làm thủ tục nhập học tại BDU Cà Mau.

Song song đó, Phân hiệu tăng cường hợp tác với các bệnh viện, cơ sở y tế, doanh nghiệp dược, nhà thuốc và các đơn vị sản xuất, kinh doanh dược phẩm để sinh viên được kiến tập, thực tập trong môi trường nghề nghiệp thực tế, qua đó hình thành kỹ năng chuyên môn và tác phong nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đặc biệt, việc mở ngành Dược học và Hóa dược không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động mà còn xuất phát từ mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của địa phương. Cà Mau và khu vực ĐBSCL có nhiều tiềm năng về nguồn dược liệu tự nhiên và dược liệu bản địa. Nhà trường kỳ vọng từng bước hình thành đội ngũ nhân lực có kiến thức chuyên môn để tham gia nghiên cứu, bảo tồn, phát triển vùng nguyên liệu, ứng dụng khoa học vào chế biến và nâng cao giá trị các loại dược liệu địa phương, góp phần phát triển kinh tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Không để học sinh nào từ bỏ giấc mơ học đại học vì khó khăn

PV: Xin ông cho biết nhằm tạo điều kiện cho tân sinh viên có cơ hội học tập, nhà trường có chính sách hỗ trợ học bổng như thế nào khi nhập học cũng như trong suốt quá trình học?

TS Trịnh Huỳnh An: Chúng tôi luôn quan niệm rằng, không để một học sinh nào phải từ bỏ ước mơ học đại học chỉ vì hoàn cảnh kinh tế. Vì vậy, việc xây dựng các chính sách học bổng và hỗ trợ người học luôn là một trong những ưu tiên của Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau.

Năm 2026, Phân hiệu triển khai nhiều chương trình học bổng với giá trị đa dạng, trong đó có những suất học bổng lên đến 100% học phí, dành cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Bên cạnh việc khuyến khích và thu hút những học sinh có thành tích học tập xuất sắc, đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, nhà trường còn dành nhiều chính sách hỗ trợ cho học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh dân tộc thiểu số và những em có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí vươn lên trong học tập.

Đặc biệt, nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Cà Mau, Phân hiệu triển khai chính sách giảm 50% học phí toàn khóa đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các ngành mũi nhọn như Công nghệ thực phẩm, Dược học và Hóa dược. Đây vừa là sự hỗ trợ thiết thực dành cho người học, vừa là cam kết của nhà trường trong việc đồng hành cùng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

hoc-bong-8.jpg
Lãnh đạo BDU Cà Mau tiếp nhận nguồn tài trợ học bổng từ đối tác hỗ trợ sinh viên.

Không chỉ hỗ trợ khi nhập học, Phân hiệu còn duy trì nhiều chính sách đồng hành trong suốt quá trình học tập. Hằng năm, nhà trường tiếp tục xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên có thành tích tốt, học bổng từ các tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên tham gia các chương trình thực tập có hỗ trợ, giới thiệu việc làm bán thời gian gắn với phát triển nghề và việc làm sau tốt nghiệp.

Chúng tôi mong muốn mỗi suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính mà còn là nguồn động viên để các em tự tin theo đuổi ước mơ, phát huy năng lực và đóng góp cho sự phát triển của quê hương sau khi tốt nghiệp.

PV: Vấn đề nhiều học sinh, phụ huynh học sinh lo lắng khi chọn trường là chất lượng đào tạo, cơ hội việc làm khi ra trường. Nhà trường có sự cam kết nào về chất lượng đào tạo? Hiện nay sinh viên của trường ra trường có việc làm đạt tỷ lệ ra sao? Trường tạo điều kiện như thế nào cho sinh viên sau khi ra trường có thể dễ tìm việc làm, thưa ông?

TS Trịnh Huỳnh An: Đây là mối quan tâm rất chính đáng của phụ huynh và học sinh. Khi lựa chọn một trường đại học, điều mọi người mong muốn không chỉ là có một tấm bằng mà còn được trang bị năng lực để có việc làm, phát triển nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Chính vì vậy, Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau xác định chất lượng đào tạo và khả năng có việc làm của sinh viên là thước đo quan trọng nhất cho hiệu quả hoạt động của nhà trường. Chúng tôi cam kết xây dựng chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và định hướng phát triển của địa phương; lấy người học làm trung tâm, tăng cường thực hành, thực tập và trải nghiệm nghề nghiệp ngay từ những năm đầu.

viec-lam-2.jpg
BDU Cà Mau tổ chức Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp nhằm hỗ trợ sinh viên tìm kiếm cơ hội việc làm.

Mỗi ngành đào tạo đều được thiết kế theo định hướng ứng dụng, giúp sinh viên không chỉ nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn được rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số, ngoại ngữ, kỹ năng mềm và tác phong làm việc. Đây là những yếu tố giúp sinh viên thích ứng nhanh với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, nhà trường không chờ đến khi sinh viên tốt nghiệp mới kết nối doanh nghiệp. Ngay trong quá trình học, sinh viên đã được tham gia kiến tập, thực tập tại doanh nghiệp, cơ quan, bệnh viện và các đơn vị đối tác; đồng thời được tham gia các chương trình hướng nghiệp, ngày hội việc làm, tọa đàm với doanh nghiệp và các hoạt động tuyển dụng trực tiếp.

viec-lam-1.jpg
Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau mở rộng mạng lưới hợp tác với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Phân hiệu cũng đang mở rộng mạng lưới hợp tác với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nhằm tạo thêm nhiều cơ hội thực tập, việc làm và nâng cao chất lượng đào tạo. Kết quả cho thấy, trong nhiều năm qua, trên 90% sinh viên của Phân hiệu có việc làm sau khi tốt nghiệp. Đây không chỉ là một con số thống kê mà còn là minh chứng cho chất lượng đào tạo, sự đồng hành của nhà trường với người học và mối liên kết chặt chẽ giữa nhà trường với doanh nghiệp.

Chúng tôi không cam kết rằng mọi sinh viên sẽ có việc làm chỉ vì học tại trường, nhưng cam kết sẽ tạo ra môi trường đào tạo tốt nhất, kết nối doanh nghiệp mạnh mẽ nhất và đồng hành để mỗi sinh viên có đủ năng lực, kỹ năng và cơ hội cạnh tranh trên thị trường lao động. Đó là cam kết bền vững mà Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau luôn theo đuổi.

PV: Xin cảm ơn những chia sẻ của Tiến sĩ Trịnh Huỳnh An!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ