Bayer Leverkusen ký hợp đồng với tài năng Việt kiều

GD&TĐ - Đương kim vô địch Bundesliga, CLB Bayer Leverkusen chính thức chiêu mộ thành công tiền vệ Việt kiều Ibrahim Maza.

Ibrahim Maza đầu quân cho CLB Bayer Leverkusen.
Ibrahim Maza đầu quân cho CLB Bayer Leverkusen.

Câu lạc bộ Bayer Leverkusen, nhà vô địch Bundesliga 2023/24 (giải VĐQG Đức) đã chính thức ký hợp đồng với tài năng Việt kiều Ibrahim Maza vào ngày 1/5 vừa qua.

Trên trang chủ chính thức, đội bóng Bayer Leverkusen vui mừng thông báo: "Bayer 04 chiêu mộ viên ngọc tấn công Maza từ Hertha BSC".

"Bayer 04 Leverkusen đã chiêu mộ tuyển thủ quốc gia Algeria, Ibrahim Maza. Cầu thủ tấn công 19 tuổi chuyển đến từ câu lạc bộ Hertha BSC (hiện đang chơi ở giải hạng Hai Đức) để gia nhập nhà vô địch Bundesliga và đội vô địch Cúp Quốc gia Đức tại vùng Rheinland. Maza đã ký hợp đồng có hiệu lực đến ngày 30/6/2030", CLB Bayer Leverkusen thông tin.

Để có được chữ ký của Ibrahim Maza, Leverkusen đã phải trả cho Hertha Berlin khoản phí chuyển nhượng 12 triệu Euro (hơn 350 tỷ đồng). Với bản hợp đồng này, Ibrahim sẽ bắt đầu ra sân thi đấu cho đại gia bóng đá Đức từ mùa giải 2025/26.

Với nền tảng kỹ thuật khéo léo, nhãn quan tốt và sự điềm tĩnh hiếm thấy, Maza được đánh giá là một viên ngọc quý. Tại Leverkusen, Maza được kỳ vọng trở thành phương án kế thừa lý tưởng cho Florian Wirtz - ngôi sao đang lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn như Bayern Munich, Real Madrid hay Man City.

Ibrahim Maza sinh năm 2005 tại Đức, có bố người gốc Algeria và mẹ là người Việt Nam do đó có thể thi đấu cho cả 3 đội tuyển quốc gia Việt Nam, Đức hoặc Algeria.

Dù vậy, cầu thủ sinh năm 2005 sau cùng đã chọn khoác áo đội tuyển Algeria vào năm 2024, mặc dù trước đó từng thi đấu cho các đội trẻ của Đức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh, sinh viên tìm hiểu thông tin việc làm tại gian hàng một doanh nghiệp về tài chính, ngân hàng trong chương trình hướng nghiệp tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Ảnh: SIU

Giải 'cơn khát' nhân lực trình độ cao

GD&TĐ - TPHCM và Đà Nẵng - hai địa phương được lựa chọn đặt trung tâm tài chính quốc tế đang cần cơ chế đặc thù để thu hút nhân lực am hiểu các công nghệ mới nổi như blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI), fintech (công nghệ tài chính), cùng tư duy mang tính toàn cầu.