Bay “chất” cùng Vietjet – Vui lễ hội, trúng xe hơi, chào năm mới

GD&TĐ - Bay cùng Vietjet, tận hưởng chất lượng mới mẻ và trúng thưởng hàng tỷ đồng trong mùa lễ hội cuối năm, đón chào năm mới.

Bay “chất” cùng Vietjet – Vui lễ hội, trúng xe hơi, chào năm mới

Nhằm truyền cảm hứng tích cực, lan tỏa những điều tốt đẹp nhất tới tất cả mọi người để cùng nhau đón chào năm mới 2021, hãng hàng không Vietjet công bố chương trình khuyến mãi lớn nhất năm bay "chất" với phong cách người dẫn đầu, trúng thưởng chất ngất cùng Vietjet với hàng triệu phần quà có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.

Luôn đặt khách hàng là ưu tiên trong mọi kế hoạch phát triển, Vietjet không chỉ dành tặng khách hàng những chuyến bay chất lượng, an toàn mà còn mong muốn lan tỏa tinh thần mới, tích cực, lạc quan, cùng hướng tới một tương lai tươi sáng sau những tháng ngày chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh chưa từng có trong lịch sử nhân loại trong năm cũ.

Lễ hội bay chất cùng Vietjet, trúng quà lớn mang tên “ Bay siêu chất, trúng xe hơi, vui lễ hội, Vietjet thôi!” dành cho tất cả khách hàng mua vé từ ngày 09/12/2020 đến 20/02/2021 tại website www.vietjetair.com, ứng dụng điện thoại Vietjet Air và tất cả kênh bán vé khác. Với mỗi loại giá vé Eco - Deluxe - SkyBoss, khách hàng sẽ có lần lượt 01, 02 và 03 lượt tham gia quay số may mắn hàng tuần cũng như cơ hội sở hữu giải thưởng chung cuộc của chương trình.

Mua vé càng nhiều, cơ hội trúng thưởng càng lớn với giải thưởng chung cuộc là chiếc xe hơi trị giá tới 1,5 tỷ đồng. Hàng tuần, trong suốt thời gian này, Vietjet sẽ thực hiện quay số may mắn trao giải thưởng tuần bao gồm:

- Thẻ bay không giới hạn Power Pass SkyBoss trị giá 68.999.000 đồng

-  Sổ tiết kiệm tài lộc trị giá 6.800.000 đồng;

- Voucher 2 ngày 1 đêm tại khu nghỉ dưỡng 5 sao ;

- Vé máy bay khứ hồi nội địa; và nhiều hơn thế nữa...

Chi tiết thể lệ chương trình xem tại website www.vietjetair.com.

Hãy bay cùng Vietjet và chinh phục những điểm đến mới, chào đón những điều tốt đẹp sắp đến trong năm 2021 tới đây, cùng trải nghiệm và khẳng định chất riêng của mình với những chuyến bay "an toàn - vui vẻ - giá rẻ - đúng giờ", những hành trình trên độ cao 10.000 mét cùng tàu bay hiện đại, ghế da êm ái, 9 món ăn nóng tươi ngon, nhiều lựa chọn thời gian bay cùng đội tiếp viên trẻ trung, thân thiện. Hãy nhanh tay đặt vé bay ngay cùng Vietjet để trải nghiệm những hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc ngay trên các chuyến bay và rất nhiều phần quà thú vị đang chờ đón khách hàng.

Với sứ mệnh chuyên chở nụ cười, niềm hạnh phúc cho tất cả khách hàng của mình, Vietjet đã không ngừng sáng tạo các dịch vụ mới. Vietjet tiên phong đáp ứng nhu cầu của khách hàng, góp phần khôi phục hoạt động du lịch, phát triển kinh tế của đất nước cũng như lan tỏa hình ảnh một đất nước Việt Nam an toàn, tươi đẹp, hiếu khách, sẵn sàng chào đón du khách khắp thế giới trở lại ngay khi dịch bệnh được kiểm soát.

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính trong hai năm 2018, 2019 của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...

Thông tin chi tiết tại www.vietjetair.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.