Bầu Đức chi tiền khủng đưa Kiatisuk quay lại: Có phải để “đá cho vui”?

GD&TĐ - Với việc đem về sân Pleiku những bản hợp đồng chất lượng cùng với sự thay đổi bước ngoặt trên băng ghế huấn luyện, HAGL đang tái thiết mạnh mẽ cho tham vọng vô địch...

Kiatisuk 2 lần giành chức vô địch V-League (2003 và 2004).
Kiatisuk 2 lần giành chức vô địch V-League (2003 và 2004).

Đằng sau thương vụ bạc tỷ

HAGL đã liên hệ và đạt thỏa thuận bổ nhiệm Kiatisuk làm HLV trưởng. Cựu danh thủ người Thái sẽ nhận mức lương khoảng 800.000 bath/tháng, tương đương 600 triệu đồng. Như vậy, tổng giá trị hợp đồng giữa Kiatisuk với HAGL trong hai năm có thể lên đến 19,2 triệu bath (khoảng 14,5 tỷ đồng), chưa kể hàng loạt những khoản chi khác như tiền thưởng, đi lại và ăn ở.

Dự kiến, cầu thủ mang biệt danh “Zico” Thái Lan có mặt ở Việt Nam đầu tháng 12/2020. Tuy nhiên, ông phải cách ly hai tuần, theo quy trình phòng dịch Covid-19, nên đến ngày 17/12 mới có thể ra mắt đội bóng phố núi.

Như vậy, đây sẽ là lần thứ 3 trong sự nghiệp cầm quân, huyền thoại người Thái Lan dẫn dắt HAGL. Trước đó, ông từng cầm HAGL vào các năm 2006 và 2010.

Khi còn thi đấu, Kiatisak cũng dành 4 năm cuối cùng trong sự nghiệp cho HAGL (2002 - 2006). Cựu tiền đạo này ghi tổng cộng 59 bàn thắng sau 71 trận đấu ở V-League, góp công lớn giúp đội bóng của bầu Đức làm mưa làm gió trong giai đoạn 2002 - 2005, trong đó có 2 chức vô địch quốc gia vào năm 2003 và 2004.

Ngay sau khi xuất hiện thông tin về “Zico” Thái Lan, bầu Đức thể hiện khí chất của một ông chủ bằng tuyên bố: “Tháng 12 tới Kiatisuk sẽ sang Việt Nam. Tôi gọi một cú điện thoại là xong thôi chứ đàm phán gì đâu”.

Màn tái hợp giữa Kiatisuk và HAGL khiến nhiều người bất ngờ, bởi lẽ “Zico Thái” không tham gia công việc huấn luyện suốt 3 năm qua, sau khi chia tay Port vào tháng 12/2017. Trong khi đó, HAGL những năm gần đây nổi tiếng với triết lý “đá cho vui” của ông chủ nổi tiếng chơi ngông Đoàn Nguyên Đức và hiếm khi bạo chi để cải thiện sức mạnh đội bóng.

Ở mùa giải 2020 vừa kết thúc, đội bóng phố Núi lọt vào top 8 sau giai đoạn 1. Bước sang giai đoạn 2 tranh chức vô địch, đội bóng của bầu Đức đúng là “đá cho vui”, thua 6/7 trận đấu và thủng lưới gần 20 bàn dưới sự dẫn dắt của bộ đôi HLV Nguyễn Văn Đàn và Dương Minh Ninh.

Kiatisuk từng dẫn dắt HAGL tại V-League 2010.
Kiatisuk từng dẫn dắt HAGL tại V-League 2010.

Vậy cú “áp phe” có giá trị nhiều tỷ đồng của bầu Đức có phải để nối dài những mùa giải “đá cho vui”? Có lẽ là không! Ẩn giấu bên trong những phát biểu tưng tửng của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức, người ta cảm nhận được sự thay đổi mạnh mẽ mà ông dành cho đội bóng phố Núi.

“Mùa 2020, HAGL sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Đối với tôi, thế là ổn. Tuy nhiên, các cầu thủ chia sẻ rằng rất thích triết lý bóng đá cũng như lối chơi mà Kiatisuk áp dụng nên tôi chiều ý, đưa cậu ấy trở lại mái nhà xưa HAGL. Kiatisuk thì ai cũng biết rồi. Cậu ấy đá bóng hay nhưng làm HLV ở cấp CLB cũng bình thường, có thành tích gì đáng kể đâu. Vì vậy, đừng kỳ vọng nhiều” – Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức cho biết.

Đặc biệt, bầu Đức cũng sớm gửi thông điệp cho “Zico” Thái, đó là HAGL phải đá đẹp, hấp dẫn, phục vụ người hâm mộ. Ông cho biết “Trụ hạng là được rồi. Tôi có mong ước gì cao xa đâu”.

Thế nhưng, bầu Đức và Kiatisuk, những người lăn lộn đến 2 thập niên với bóng đá Việt Nam biết quá rõ rằng để hoàn thành chỉ tiêu đá đẹp, phục vụ người hâm mộ có lẽ còn khó hơn cả đua tranh chức vô địch. Vậy nên, trong lần thứ 3 Kiatisuk trở lại phố Núi, ông phải đưa HAGL đi đúng quỹ đạo của bầu Đức, lôi kéo khán giả đến sân giống như lứa Công Phượng trong màu áo U19 Việt Nam đã tạo ra cơn sốt bóng đá năm 2014.

Kiatisuk sinh năm 1973. Ông từng khoác áo HAGL giai đoạn 2002 - 2006, giúp đội bóng phố Núi vô địch V-League các năm 2003 và 2004. Mùa 2006, Kiatisuk đảm nhiệm vai trò cầu thủ kiêm HLV, trước khi giải nghệ. Năm 2010, ông quay lại nắm quyền HLV trưởng HAGL. Ông dẫn dắt các đội tuyển Thái Lan từ năm 2013 đến 2017. Đây là giai đoạn bóng đá xứ Chùa Vàng thống trị sân chơi khu vực, liên tiếp vô địch AFF Cup và SEA Games. Họ cũng giành quyền vào chơi vòng loại cuối cùng World Cup 2018. Với tư cách cầu thủ, Kiatisuk đã 3 lần vô địch AFF Cup, 4 lần giành HCV SEA Games và 2 lần đứng thứ tư Asiad.

Ở một góc nhìn khác, bầu Đức có máu vô địch không? Chắc chắn là có! Một ông bầu đổ hàng trăm tỷ đồng vào bóng đá không thể chỉ “mua vui”.

Bằng chứng là HAGL đã có thời kỳ vàng son, thống trị sân chơi V-League. Nhưng độ máu ấy có sự thăng trầm, thiếu ổn định, đặc biệt trong 10 năm qua. Nguyên nhân có nhiều. Một phần ông bị chi phối vào kinh doanh của Tập đoàn Hoàng Anh.

Bên cạnh đó, cũng có thể thấy được tâm trạng chán chường và bất lực của bầu Đức trước nhiều vấn đề của V-League. Điều đó thể hiện qua nhiều phát biểu gai góc của ông về cuộc đua vô địch giải chuyên nghiệp Việt Nam.

Vào tháng 7/2020, bầu Đức cho rằng “Nếu sau giai đoạn 1 vẫn có nhóm liên minh trong top 8 cạnh tranh chức vô địch thì rất khó cho CLB TPHCM (thời điểm đó đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League). Lúc đó, mỗi đội trong nhóm liên minh mà nhường nhau ba điểm thì ai mà đuổi kịp…

Trước khi V-League 2020 khởi tranh, ông cho biết: “HAGL đầu tư để có thứ hạng cao ở V-League nhưng vô địch là điều không thể. Tình hình V-League như thế này sao đá được. Một thằng đá cố sống chết, một thằng đá nhẹ nhàng vẫn thắng thì sao mà tranh, sao mà đá được”. Hoặc ông từng phát biểu mỉa mai rằng “TP HCM không thể vô địch V-League bởi 1 thằng mập không đánh lại được 5 thằng gầy”…

Thủ môn Tuấn Linh đã chính thức ký hợp đồng với HAGL.
 Thủ môn Tuấn Linh đã chính thức ký hợp đồng với HAGL.

Xây dựng “Dream team” cho HAGL

Nhưng gió đã xoay chiều. Bầu Đức đã thay đổi. Quyết định đưa “Zico” Thái tiếp quản ghế nóng ở HAGL là nước cờ quan trọng cho tham vọng tìm lại ánh hào quang xưa của phố Núi.

Rõ ràng, đẳng cấp và danh tiếng, kinh nghiệm và hình ảnh của cựu danh thủ Thái Lan hơn rất nhiều so với những HLV đến HAGL gần 10 năm qua. Điều quan trọng, Kiatisuk vẫn đang là thần tượng của rất nhiều cầu thủ ngôi sao trong biên chế HAGL, điều đó sẽ mang đến chất xúc tác cực mạnh về tinh thần thi đấu, khả năng gắn kết của các cầu thủ với những cá tính mạnh mẽ từ phòng thay đồ đến những trận chiến nảy lửa.

Cổ nhân có câu: “Thần thiêng nhờ bộ hạ”. Ý của câu này muốn nói rằng, lãnh đạo dù rất tài giỏi, nhưng cấp dưới không có năng lực thì khó lòng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, ngành… của mình. Trong bóng đá cũng vậy, thầy giỏi mà thiếu quân tốt thì dù có “3 đầu 6 tay” cũng không thể giành chiến thắng, vươn đến những đỉnh cao.

Bầu Đức biết rất rõ điều đó và ông đang phá vỡ một số quy tắc về chiêu mộ nhân sự. Kiatisuk đến giúp ông an yên về vị trí người cầm quân. Giờ là lúc ông cùng các cộng sự xây dựng đội hình đủ sức mạnh và chiều sâu nhằm “đá đẹp và phục vụ người hâm mộ”. Một đội hình trong mơ, giống như gần 2 thập kỷ trước với hạt nhân Kiatisuk của HAGL đang dần được định hình.

Kết thúc V-League 2020, ban lãnh đạo TPHCM rất muốn mượn thêm Công Phượng một mùa giải nữa. Tuy nhiên, bầu Đức quyết định gọi anh trở lại HAGL.

Với Kiatisuk đến dẫn dắt đội bóng phố Núi, Công Phượng trở thành nhân tố quan trọng để chiến lược gia người Thái Lan xây dựng đội hình. Ngoài Công Phượng, Lê Văn Sơn và Lê Đức Lương cũng trở lại. Về mặt nội binh, V-League 2021 là mùa giải đội bóng phố Núi có đầy đủ các hảo thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Thanh… khi họ đã trưởng thành, dạn dày kinh nghiệm và bản lĩnh đủ sức chinh phục mọi danh hiệu.

Văn Toàn - Công Phượng hứa hẹn sẽ trở thành cặp tiền đạo nguy hiểm của HAGL.
 Văn Toàn - Công Phượng hứa hẹn sẽ trở thành cặp tiền đạo nguy hiểm của HAGL.

Với quyết định của bầu Đức, HAGL sẽ sở hữu cặp tiền đạo nội binh hàng đầu Việt Nam hiện nay, đó là Công Phượng - Văn Toàn.

Theo thống kê, từ khi được đôn lên chơi V-League, cặp tiền đạo tài năng của lò HAGL hiếm khi được đá trọn vẹn cả mùa để cùng nhau tỏa sáng. 2016, Công Phượng rời sân Pleiku để sang Nhật. Văn Toàn ở lại thi đấu trọn vẹn 26 trận với 2.256 phút ra sân trong màu áo HAGL và có 8 bàn thắng. Một năm sau, Công Phượng trở về phố Núi và đóng góp 7 bàn thì đến lượt Văn Toàn sa sút phong độ chỉ ghi nổi đúng 1 bàn sau 25 trận ra sân.

Mùa giải 2019, Công Phượng xuất ngoại sang Hàn Quốc, rồi sang Bỉ. Văn Toàn gây ấn tượng mạnh với 9 bàn thắng cho HAGL - thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của anh.

Mùa giải 2020, Công Phượng được cho TPHCM mượn thì trong đội hình gây thất vọng của HAGL, Văn Toàn vẫn là người chơi nổi bật nhất với 5 bàn thắng và nhiều đường kiến tạo thành bàn. Mùa giải 2018 đánh dấu bộ đôi này tỏa sáng. Công Phượng ghi 12 bàn còn Văn Toàn có 7 pha lập công cho đội bóng phố Núi. Vậy nên, cái lắc đầu của bầu Đức trước đề nghị từ TPHCM đã mang về cho đội bóng phố Núi bộ đôi tiền đạo “sát thủ”.

Ngoài ra, bầu Đức cũng bật đèn xanh để HAGL thuê ngoại binh khủng để kết hợp với đội hình nội binh đang vào độ chín về mặt chuyên môn. Theo đánh giá của giới chuyên môn, HAGL muốn chơi đẹp, cống hiến thì cần một trung vệ đẳng cấp, một tiền vệ trung tâm tranh chấp mạnh mẽ và một tiền đạo cỡ như Omar của Hà Nội FC.

HAGL là lò đào tạo trẻ danh tiếng. Nhưng những năm qua họ không thể xuất xưởng những thủ môn hoặc trung vệ giỏi. V-League 2020 khép lại, bầu Đức nhanh chóng bỏ tiền chiêu mộ thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn và sẽ còn những hợp đồng bom tấn khác để lấp đầy những khoảng trống đã được nhận diện. Tất cả những chuyển biến chóng mặt ấy cho thấy phần nào tham vọng của đội bóng phố Núi, cho dù ông chủ của họ sau những phát biểu gây sốc giờ đây trầm lắng và đầy suy tư hơn, đồng thời cũng khó đoán hơn!

Trong cuộc trò chuyện trực tuyến ra mắt người hâm mộ HAGL, HLV người Thái Lan Kiatisuk đã không dưới một lần bày tỏ tham vọng sẽ đưa đội bóng phố Núi lên ngôi vô địch V-League.
Theo đó, cựu danh thủ Thái Lan cho biết: “Tôi trở lại Việt Nam, trở lại HAGL là bởi bầu Đức. Đối với tôi, ông ấy giống như một người cha, người anh và cũng như một người bạn. Cầu thủ HAGL cần học hỏi nhiều hơn và tập trung thi đấu hết sức. Trong sân chỉ 11 người nhưng ở đội bóng thì cả 25 cầu thủ đều phải cố gắng. Thắng không kiêu, bại không nản. Tôi nghĩ HAGL có cơ hội vô địch”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.