Bầu cử TT Mỹ: Gần 100 triệu cử tri bỏ phiếu sớm, xác lập kỷ lục mới

GD&TĐ - TT Trump đang đi vận động tranh cử tại 4 bang quan trọng còn ứng cử viên Joe Biden đang tổ chức 3 cuộc vận động tại Pennsylvania trước ngày bầu cử khi số cử tri bỏ phiếu sớm đã lập kỷ lục với con số 97,6 triệu.

Nhân viên ở Detroit bắt đầu xử lý phiếu bầu.
Nhân viên ở Detroit bắt đầu xử lý phiếu bầu.

Cho dù kết quả ra sao, cuộc bầu cử năm 2020 đã đi vào sử sách với con số đáng kinh ngạc là 97,6 triệu lá phiếu đã được gửi thông qua bỏ phiếu sớm trực tiếp và bưu điện. Con số này bằng hơn 2/3 số phiếu trong toàn bộ cuộc bầu cử năm 2016.

Tính đến chiều qua (2/11 - giờ Mỹ), khi chỉ còn vài giờ trước ngày bầu cử, 35,5 người đã bỏ phiếu trực tiếp và 62,1 triệu người bỏ phiếu qua đường bưu điện – Theo Dự án Bầu cử Mỹ.

Những con số này đại diện cho một sự thay đổi mang tính kiến tạo so với việc bỏ phiếu trong một ngày – cơ chế chủ yếu trong hệ thống bầu cử Mỹ đã diễn ra nhiều thế kỷ. Rất có thể số cử tri đi bầu năm 2020 sẽ phá vỡ kỷ lục được thiết lập vào năm 2016 khi có gần 139 triệu người đi bỏ phiếu.

Phía đảng Dân chủ nổi lên với các cuộc thăm dò cho thấy ứng cử viên Joe Biden dẫn trước với khoảng cách hẹp nhưng bền bỉ so với TT Trump tại các bang hiên trường. Họ tập trung vào việc thuyết phục các cử tri da đen và Latino - những người thích bỏ phiếu trực tiếp để bù đắp cho sự gia tăng dự kiến trong ngày bầu cử của những người ủng hộ ông Trump.

Số người bỏ phiếu ở Texas và Hawaii đã vượt qua tổng số cử tri đi bỏ phiếu năm 2016. Trong khi đó số người đi bỏ phiếu ở các bang chiến trường như North Carolina, Georgia và Florida đã vượt 90% của năm 2016.

Trong 20 bang báo cáo về việc đăng ký đảng của những cử tri bỏ phiếu sớm, dự án bầu cử cho biết 45% người bỏ phiếu là đảng viên Dân chủ, 30% là đảng viên Cộng hòa và 24% không thuộc đảng phái nào.

Theo New York Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?