Bắt 'yêu râu xanh' sau 2 năm lẩn trốn

GD&TĐ - Sau khi hành vi đồi bại của mình bị phát hiện, Nguyễn Đăng Viện vội bỏ trốn. "Yêu râu xanh" vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Đăng Viện bị lực lượng chức năng bắt giữ sau 2 năm lẫn trốn.( Ảnh Công an Hà Tĩnh).
Đối tượng Nguyễn Đăng Viện bị lực lượng chức năng bắt giữ sau 2 năm lẫn trốn.( Ảnh Công an Hà Tĩnh).

Thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đăng Viện (SN 1964, trú thôn 7, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên) về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Nguyễn Đăng Viện tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Nguyễn Đăng Viện tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Trước đó, ngày 11/11/2020, chị Lê Thị L. (SN 1979, trú tại thôn 7, Cẩm Minh, Cẩm Xuyên) trình báo việc con gái là cháu N.T.T. (SN 2005) mang thai 21 tuần.

Tại thời điểm đó, cháu mới 14 tuổi 35 ngày. Gia đình gặng hỏi thì cháu T. cho biết, mình bị Nguyễn Đăng Viện dụ dỗ quan hệ tình dục dẫn đến có thai.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành các bước điều tra, xác minh làm rõ. Tuy nhiên, thời điểm đó, ông Viện đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng Nguyễn Đăng Viện. (Ảnh Công an Hà Tĩnh).

Đối tượng Nguyễn Đăng Viện. (Ảnh Công an Hà Tĩnh).

Sau quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 16/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội: “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo điều 145 Bộ luật Hình sự để tiến hành các bước điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng theo quy định.

Ngày 4/11, Công an huyện Cẩm Xuyên bắt giữ được Viện khi đang lẩn trốn tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông và di lý về Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đăng Viện đã khai nhận toàn bộ hành vi giao cấu với cháu T. vào năm 2020 và quá trình bỏ trốn vào các tỉnh Tây Nguyên.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tăng thực hành giúp học viên nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng.

Đào tạo nghề song song học văn hóa: Hướng đi mới

GD&TĐ - Trong bối cảnh nhiều sinh viên đại học tốt nghiệp vẫn loay hoay tìm việc, thì hàng trăm thanh niên dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk lại tìm được hướng đi rõ ràng từ sớm nhờ học nghề kết hợp học văn hóa.

Minh họa/INT

Vai trò của đọc hiểu

GD&TĐ - Đọc hiểu giữ vai trò trung tâm, là chiếc cầu nối giúp học sinh tiếp cận, giải mã và cảm nhận sâu sắc các giá trị tư tưởng, nghệ thuật của văn bản.