Bắt xe khách chở trên 1 tấn chân, đuôi trâu bò bốc mùi hôi thối

GD&TĐ - Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an thị xã Hồng Lĩnh vừa bắt giữ xe khách chở trên 1 tấn chân, đuôi trâu bò đã bốc mùi hôi thối.

Số chân trâu, đuôi bò đã bốc mùi hôi thối vừa bị Công an Hà Tĩnh bắt giữ.
Số chân trâu, đuôi bò đã bốc mùi hôi thối vừa bị Công an Hà Tĩnh bắt giữ.

Hồi 8 giờ 30 ngày 27/12 trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn phường Bắc Hồng (thị xã Hồng Lĩnh), Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh phối hợp với Công an thị xã Hồng Lĩnh bắt giữ xe khách Hoàng Anh 37B- 01536 do lái xe Hồ Văn Sáng - Sinh năm 1976, trú tại xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển.

Quá trình kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện 14 thùng xốp sản phẩm động vật gồm chân, đuôi trâu bò có trọng lượng trên 1 tấn không có giấy tờ hợp lệ.

Quá trình xác minh, chủ xe khách khai nhận số hàng trên do một người lạ thuê vận chuyển từ huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vào Đà Nẵng tiêu thụ.

Hiện, Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiến hành lập biên bản xử lý vụ việc đồng thời tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ