Bắt tạm giam thẩm phán Nguyễn Hải Nam và giảng viên Lâm Hoàng Tùng

GD&TĐ - Ông Nguyễn Hải Nam và ông Lâm Hoàng Tùng đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "xâm phạm chỗ ở người khác" vì liên quan trực tiếp vụ "bắt" 3 đứa bé gây phẫn nộ trong dư luận.

Ông Nguyễn Hải Nam, người bế con bà Thảo (Ảnh cắt từ clip).
Ông Nguyễn Hải Nam, người bế con bà Thảo (Ảnh cắt từ clip).

Chiều 1/10, theo nguồn tin cho biết, sau khi được Viện KSND Quận 1 (TP.HCM) phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Công an Quận 1 (TP.HCM) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Hải Nam - thẩm phán, Phó chánh án TAND Quận 4 và Lâm Hoàng Tùng - giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM, để điều tra về hành vi  “xâm phạm chỗ ở người khác”, theo điều 158 Bộ luật Hình sự.

Ông Nguyễn Hải Nam xuất hiện tại căn nhà đang tranh chấp -số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm- Quận 1 ( Ảnh: CTV).
Ông Nguyễn Hải Nam xuất hiện tại căn nhà đang tranh chấp -số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm- Quận 1 ( Ảnh: CTV).

Trước đó Báo GD&TĐ đã thông tin, công an vào cuộc xác minh vụ việc hàng chục người tự ý xông vào căn nhà đang tranh chấp (số 29 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM), ngang nhiên tiến hành “cưỡng chế” nhà và "bắt trẻ em".

Bà Hoàng Thị Thu Thảo (36 tuổi, ngụ căn nhà trên) gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo vụ việc ông Nguyễn Hải Nam và ông Lâm Hoàng Tùng "chiếm" nhà, “bắt” 3 đứa bé con bà Thảo.

Ông Lâm Hoàng Tùng, người bế con bà Thảo (Ảnh cắt từ clip).
Ông Lâm Hoàng Tùng, người bế con bà Thảo (Ảnh cắt từ clip). 

Sau đó, liên quan vụ việc trên, ngày 27/9 Cơ quan CSĐT Công an Q.1 khởi tố vụ án “xâm phạm chỗ ở của người khác” theo điều 158 Bộ luật Hình sự để điều tra làm rõ.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Hải Nam bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày.

Trước khi bị bắt vào chiều nay 1/10, ông Lâm Hoàng Tùng cũng bị đình chỉ công tác 15 ngày để phục vụ việc điều tra của cơ quan thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ