Bắt tạm giam Hiệu trưởng nâng điểm cho thí sinh thi vào lớp 10

 GD&TĐ - Hiệu trưởng Trường THPT Ngọc Lặc đã chỉ đạo giáo viên nâng điểm cho 1 thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026.

Cảnh sát đọc lệnh khởi tố bị can đối với Vũ Ngọc Liêm và Ngô Thị Tuyết.
Cảnh sát đọc lệnh khởi tố bị can đối với Vũ Ngọc Liêm và Ngô Thị Tuyết.

Ngày 6/8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa thi hành Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Vũ Ngọc Liêm (SN 1976) nguyên là Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Ngọc Lặc và khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Tuyết (SN 1979) nguyên là giáo viên trường Trung học phổ thông Ngọc Lặc về tội giả mạo trong công tác”.

Theo Công an Thanh Hoá, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, chức vụ đã phát hiện tại Hội đồng thi trường Trung học phổ thông Ngọc Lặc, kỳ thi vào lớp 10, năm học 2024 – 2025 có bài thi của một thí sinh có điểm cao bất thường. Cụ thể, tổng điểm thi của thí sinh này khi nhân hệ số chỉ là 24,4 điểm nhưng kết quả công khai tại bảng ghi tên, ghi điểm lại là 39,4 điểm.

Căn cứ vào những tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã xác định ông Vũ Ngọc Liêm với cương vị là Chủ tịch Hội đồng thi trường Trung học phổ thông Ngọc Lặc đã chỉ cấp dưới là Ngô Thị Tuyết tự ý nâng điểm và công khai danh sách của một thí sinh trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn (cũ).

Trước đó, vào tháng 7/2025, Công an tỉnh Thanh Hoá cũng đã khởi tố về tội “giả mạo trong công tác” đối với Hiệu trưởng và 5 giáo viên Trường THPT Tĩnh Gia 4 (Thanh Hóa) vì có sai phạm tại kỳ thi vào lớp 10, năm học 2024-2025.

Trong vụ án này, công an xác định tại Hội đồng thi Trường THPT Tĩnh Gia 4, có bài thi của một thí sinh đã được sửa chữa, xóa và ghi thêm đáp án vào bài thi.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò Trường THCS La Bằng tích cực đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá.

Kích hoạt cơ chế giám sát chéo giữa học sinh

GD&TĐ - Trước nguy cơ thuốc lá điện tử len lỏi vào học đường, Trường THCS La Bằng (La Bằng, Thái Nguyên) đã chủ động xây dựng “lá chắn” phòng ngừa từ sớm, giúp học sinh nâng cao nhận thức và nói không với thuốc lá.

Học sinh tiếp cận công nghệ ngày càng phổ biến. Ảnh: INT.

Nhận diện bạo lực số

GD&TĐ - Nhiều năm trở lại đây, cụm từ “bạo lực học đường” không còn xa lạ. Nhưng song song với những hình thức quen thuộc, một dạng bạo lực khác đang âm thầm phát triển trong môi trường số, nơi mà ranh giới giữa “đùa vui” và “tổn thương” đang dần trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.

Vinhome Hải Vân Bay sách đọc online Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm