Bắt tạm giam ba đối tượng vì phạm tội hủy hoại rừng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều người tại xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh bị bắt do chặt phá rừng trái phép.

Ba nghi phạm tại cơ quan điều tra.
Ba nghi phạm tại cơ quan điều tra.

Ngày 3/12, Công an huyện Ba Chẽ cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Dương Sám Múi (60 tuổi), Triệu Thị Minh (42 tuổi) và Dương Kim Hội (42 tuổi, cùng trú xã Đạp Thanh) để điều tra về hành vi “Hủy hoại rừng”, theo Điều 243, Bộ Luật hình sự.

Trước đó, Công an huyện Ba Chẽ nhận được tin báo tố giác tội phạm về vụ việc chặt phá rừng trái phép tại thôn Đồng Khoang, xã Đạp Thanh nên đã tiến hành xác minh.

Cảnh sát xác định, bị can Múi đã có hành vi hủy hoại rừng tại lô 14, khoảnh 15. Bị can Minh có hành vi hủy hoại rừng tại lô 15, khoảnh 15. Bị can Hội cùng với vợ là Đặng Thị Tư (35 tuổi) có hành vi hủy hoại rừng tại lô 20, khoảnh 15, tiểu khu 129.

Riêng Đặng Thị Tư, cơ quan điều tra đã ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ