Bắt quả tang người đàn ông vận chuyển 30 kg thuốc nổ đi tiêu thụ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Khi đang vận chuyển 30 kg thuốc nổ đi tiêu thụ, Lê Văn Hải (60 tuổi) đã bị lực lượng biên phòng bắt giữ.

Lê Văn Hải và số tang vật bị bắt giữ.
Lê Văn Hải và số tang vật bị bắt giữ.

Ngày 18/3, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, đã khởi tố vụ án “Vận chuyển thuốc nổ trái phép”, bàn giao Lê Văn Hải (trú xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên) cùng tang vật cho Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra.

Trước đó, sáng 16/3, tại thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng, Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng Quảng Ninh chủ trì phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả thực hiện đấu tranh chuyên án QN223 đã bắt quả tang Hải, khi ông ta đang vận chuyển khoảng 30 kg thuốc nổ đi tiêu thụ.

Kết quả đấu tranh ban đầu, Hải khai nhận mua số thuốc nổ trên để sử dụng vào việc đánh cá và cung cấp cho các những người sử dụng để đánh bắt thủy sản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.