Bắt quả tang đối tượng buôn bán vật liệu nổ tự chế

GD&TĐ - Một thanh niên tại Đắk Lắk tự học chế tạo thuốc nổ và dây dẫn cháy chậm trên mạng internet để mang bán kiếm lời.

Đối tượng Cường tại cơ quan điều tra (ảnh: TM).
Đối tượng Cường tại cơ quan điều tra (ảnh: TM).

Ngày 12/5, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ hình sự một đối tượng chuyên chế tạo thuốc nổ và dây dẫn cháy chậm để bán kiếm lời.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 4/5, qua tin báo của quần chúng nhân dân và công tác xác minh nắm tình hình, tổ công tác của Công an TP Buôn Ma Thuột đã phối hợp với Công an huyện Cư M’gar cùng Công an phường Tân An (TP Buôn Ma Thuột) tiến hành tuần tra kiểm soát trên đoạn đường Nguyễn Chí Thanh gần khu vực vòng xuyến nhà máy bia Sài gòn thuộc phường Tân An.

Tại đây, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trương Quang Cường (sinh năm 1991, trú ở xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột) đang dùng xe máy vận chuyển 5 kg thuốc nổ dạng bột màu xám và 150m dây dẫn cháy chậm.

Đối tượng Trương Quang Cường tại cơ quan điều tra (ảnh: TM).
Đối tượng Trương Quang Cường tại cơ quan điều tra (ảnh: TM).

Qua điều tra, bước đầu Cường khai nhận đã lên mạng internet để học cách chế tạo thuốc nổ và dây dẫn chậm. Sau đó, lập một tài khoản Facebook để đăng bán dây dẫn cháy chậm. Khi ai có nhu cầu mua thuốc nổ thì Cường cũng chế tạo để bán với giá 300.000đ/1 kg thuốc nổ; 15.000đ/1 mét dây dẫn cháy chậm. Số tiền bán được Cường sẽ dùng vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Vụ việc sau đó đã được chuyển giao cho phòng An ninh điều tra Công an tỉnh để điều tra.

Tang vật do Công an thu giữ (ảnh: TM).

Tang vật do Công an thu giữ (ảnh: TM).

Khám xét tại nơi ở của Cường, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thu giữ khoảng 28 kg nghi là thuốc nổ và các phụ kiện, hóa chất để chế tạo thuốc nổ, một máy tự chế xe sợi để chế tạo dây cháy chậm và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Câu lạc bộ dàn nhạc ngũ âm của Trường PTDTNT Cà Mau trong một chương trình văn nghệ. Ảnh: QM

Trường dân tộc nội trú giữ hồn văn hóa Khmer

GD&TĐ - Các trường dân tộc nội trú ở Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, truyền dạy, xây dựng không gian văn hóa trong trường học, giúp học sinh dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Lớp học tình thương tại Giáo xứ Tắc Vân.

Những lớp xóa mù chữ trong nhà thờ

GD&TĐ - Giáo xứ Tắc Vân (Cà Mau) đã có 7 năm duy trì mở các lớp học tình thương, giúp nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận tri thức.