Bắt quả tang 3 thiếu niên ném đá trên cao tốc

Lực lượng công an đã bắt giữ 3 thiếu niên dưới 16 tuổi thực hiện hành vi ném đá làm vỡ kính xe chạy trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng.

Bắt quả tang 3 thiếu niên ném đá trên cao tốc

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh thông tin vừa bắt quả tang 3 thiếu niên dưới 16 tuổi khi đang tiếp tục ra cầu vượt Tiền Phong ném đá vào ô tô đang chạy trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng.

bat qua tang 3 thieu nien nem da tren cao toc  hinh 1
Xe Range Rover di chuyển hướng Quảng Ninh - Hải Phòng bị ném đá nứt kính đang trình báo tại Trạm thu phí BOT cầu Bạch Đằng.

Ông Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết, lực lượng công an đã bắt giữ 3 thiếu niên dưới 16 tuổi thực hiện hành vi ném đá làm vỡ kính xe chạy trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng.

Được biết, tối 22/2, lực lượng công an thị xã Quảng Yên đã phục kích bắt quả tang 3 thiếu niên này khi cả 3 tiếp tục lên cầu vượt Tiền Phong ném đá vào các xe đang chạy trên cao tốc.  

Tình trạng ném đá vào các xe trên tuyến cao tốc Hạ Long- Hải Phòng gần đây xảy ra khá thường xuyên. Trước đó, tối 20/2, xe Range Rover mang BKS 15A-31698 chạy trên đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng tới khu vực cầu vượt Tiền Phong đã bị 3 người đứng trên cầu vượt ném vỡ kính.

Tiếp đó, lúc 22h30 tối 20/2, xe container mang BKS 77C-09299 khi chạy qua khu vực cầu Vượt Tiền Phong cũng bị ném đá làm vỡ kính chắn gió phía trước.

Đến 23h cùng ngày lại có một xe khách trình báo bị ném đá ở nút giao Tiền Phong. Theo Công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng, trong các ngày 18 và 19/2 cũng có một số lái xe tới trạm BOT Bạch Đằng trình báo bị ném đá khi chạy tới cầu vượt Tiền Phong.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản chỉ đạo công an chủ trì điều tra, xử lý  nghiêm những người có hành vi ném đá ô tô trên tuyến cao tốc Hạ Long – Hải Phòng.

Theo VOV.VN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.