Bắt Phó giám đốc Trung tâm đào tạo nghề cùng 5 thuộc cấp ở Hòa Bình

GD&TĐ - Ngày 27/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can nguyên cán bộ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Cao Phong.

Cơ quan Công an khám xét nơi làm việc của các bị can.
Cơ quan Công an khám xét nơi làm việc của các bị can.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Phùng Sinh Kính (SN 1962), nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm; Nguyễn Thị Nhâm (SN 1982), kế toán; Nguyễn Thị Tâm (SN 1983), thủ quỹ; Hoàng Thị Thu Hằng (SN 1985), Tổ trưởng Tổ Đào tạo nghề; Đinh Thúy Diệu, (SN 1979), viên chức tổ Đào tạo nghề; Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1972), viên chức tổ Đào tạo nghề theo quy định tại Điều 356, Bộ Luật Hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, trong năm 2022, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Cao Phong được cấp kinh phí thực hiện các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo từ nguồn ngân sách huyện và nguồn chương trình mục tiêu quốc gia.

Bị can Phùng Sinh Kính khi đó là Phó Giám đốc phụ trách trung tâm được giao làm chủ tài khoản, quyết định việc thu chi tại trung tâm. Vì động cơ mục đích vụ lợi, Kính đã chỉ đạo cấp dưới gồm 5 bị can nêu trên hoàn thiện chứng từ thanh quyết toán theo hướng kê tăng thời gian lớp đào tạo nghề. Từ đó, kê tăng phần chi tiền cho giáo viên dạy nghề và học viên so với thực tế chi trả nhằm thu lợi bất chính.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với các bị can để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cảnh báo sốc nhiệt: Có thể gây tử vong

GD&TĐ - Nhiệt độ cao, các cơ quan suy giảm hoạt động, buồn nôn... là những dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang bị sốc nhiệt cần xử lý kịp thời để bảo vệ sức khỏe.
Trẻ em hầu như luôn tiếp thu những lời chỉ trích, ghi nhớ nó và đôi khi phải chịu đựng những tổn thương tinh thần lâu dài trong quá trình đó. (Ảnh: ITN).

Điều cấm kỵ khi dạy dỗ con

GD&TĐ - Nhiều bậc cha mẹ chê bai con mình nhằm mục đích tốt, nhưng không phải lúc nào họ cũng nhận ra nguy cơ tiểm ẩn của phương thức dạy dỗ này.