Bất ổn bùng lên ở biên giới Kosovo

GD&TĐ - Việc Serbia triển khai xe tăng, pháo binh, bộ binh ở biên giới Kosovo làm dấy lên mối lo ngại mới về sự ổn định trong khu vực.

Cảnh sát Kosova bảo vệ một con đường gần làng Banjska
Cảnh sát Kosova bảo vệ một con đường gần làng Banjska

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 29/9 cho biết, Serbia đang trong quá trình triển khai quân sự "chưa từng có" dọc biên giới với Kosovo khi kêu gọi Belgrade rút lực lượng.

“Chúng tôi đang theo dõi việc triển khai quân sự quy mô lớn của Serbia dọc biên giới với Kosovo đã diễn ra trong tuần qua.

Lực lượng này bao gồm pháo binh, xe tăng và đơn vị bộ binh cơ giới tiên tiến. Chúng tôi tin rằng, đây là một diễn biến rất bất ổn.

Chúng tôi đang kêu gọi Serbia rút các lực lượng đó khỏi biên giới và góp phần hạ nhiệt độ căng thẳng”, ông Kirby nói.

Quan chức cấp cao Mỹ đồng thời cho biết thêm, Lầu Năm Góc đang hợp tác với NATO để giải quyết việc triển khai, và lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế do NATO lãnh đạo sẽ được tăng cường ở miền bắc Kosovo.

"Chúng tôi tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác châu Âu để thúc ép cả Kosovo và Serbia quay trở lại đối thoại hòa bình thông qua khuôn khổ được Liên minh châu Âu thành lập.

Cả hai nước cần thực hiện các cam kết hiện có và tham gia vào quá trình này với thiện chí", ông Kirby nhấn mạnh.

“Serbia và Kosovo cũng cần tránh thực hiện các bước khiêu khích chỉ làm gia tăng căng thẳng và cản trở tiến bộ trong cuộc đối thoại đó, những bước đi giống như những gì chúng ta đã thấy với sự gia tăng hiện diện của người Serbia ở biên giới”, ông nói thêm.

Hôm 24/9, một cuộc đụng độ đã nổ ra tại làng Banjska ở phía bắc Kosovo gần biên giới Serbia khi một nhóm người Serb có vũ trang chặn một cây cầu bằng hai xe tải.

Một vụ đấu súng nổ ra sau khi nhóm này nổ súng vào cảnh sát, khiến một cảnh sát thiệt mạng và một người khác bị thương.

Cuộc đấu súng đã làm dấy lên mối lo ngại mới của quốc tế về sự ổn định ở Kosovo, nơi có đa số người Albania và tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008 sau cuộc nổi dậy cộng với sự can thiệp của NATO năm 1999.

Tuy nhiên, Belgrade chưa bao giờ công nhận Kosovo và tuyên bố lãnh thổ này là của riêng mình.

Theo Anadolu Agency

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).