Bắt nhóm làm giả hàng trăm nghìn chai dầu gió ở TPHCM

GD&TĐ - Công an TPHCM bắt giam 5 người sản xuất hàng trăm nghìn chai dầu gió giả nhãn hiệu Siang Pure Oil từ hóa chất trôi nổi.

Nhóm 5 người trong đường dây sản xuất dầu gió giả.
Nhóm 5 người trong đường dây sản xuất dầu gió giả.

Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 5 người trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả. Các đối tượng bị điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".

Nhóm người bị bắt giữ, gồm: Nguyễn Phương Hoàn (SN 1989), được xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu; Nguyễn Thị Thanh (SN 1990), vợ của Hoàn. Ngoài ra, còn có ba nhân viên làm thuê trực tiếp tham gia vào dây chuyền sản xuất hàng giả gồm Bùi Ngọc Trâm (SN 2003), Nguyễn Ngọc Kim Châu (SN 2005) và Huỳnh Thị Ngọc Hân (SN 2005). Nhóm 5 người đều cư trú tại TPHCM.

z7373012852139-c353e332989e4ec5b095754f3854614d.jpg
Hóa chất, dung môi, chất tạo màu và hương liệu công nghiệp được các bị can mua trôi nổi trên mạng xã hội.

Trước đó, 9h ngày 13/12, Đoàn kiểm tra thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phối hợp cùng Công an xã Bình Mỹ kiểm tra hành chính một căn nhà không số tại đường 171, ấp 18, xã Bình Mỹ. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang nhóm này đang thực hiện hành vi pha trộn các loại hóa chất trôi nổi để tạo thành hỗn hợp giả dầu gió.

Hóa chất, dung môi, chất tạo màu và hương liệu công nghiệp được mua trôi nổi trên mạng xã hội, sau đó pha trộn theo tỷ lệ tùy ý. Hỗn hợp này được sang chiết thủ công vào các chai thủy tinh, dán tem nhãn hiệu "Siang Pure Oil", đóng hộp và bọc màng co để trông giống như hàng thật.

Kết quả giám định cho thấy, nguyên liệu mà nhóm người này sử dụng hoàn toàn không chứa dược chất, không có công dụng chữa bệnh, giảm đau hay sát khuẩn. Nguy hiểm hơn, việc sử dụng các loại tinh dầu và dung môi công nghiệp này bôi lên cơ thể tiềm ẩn nguy cơ cao gây kích ứng da, viêm da tiếp xúc, bỏng rát và ngộ độc. Đặc biệt, sản phẩm giả này cực kỳ nguy hại nếu sử dụng cho trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi hoặc người có cơ địa nhạy cảm.

z7373012851995-e0942200e5b9403ae2dd66cc5ac2eb1c.jpg
Sản phẩm được dán tem nhãn hiệu "Siang Pure Oil", đóng hộp và bọc màng co để trông giống như hàng thật.

Mở rộng khám xét tại địa điểm thứ hai (số 5 Võ Văn Bích, ấp 15, xã Bình Mỹ), công an thu giữ thêm hơn 4.300 chai dầu thành phẩm, cùng hàng loạt máy ép nhiệt, can chứa hóa chất, tem nhãn và vỏ hộp phục vụ cho việc làm giả.

Cơ quan điều tra nhận định, nhóm này hoạt động tại các địa điểm sản xuất thưa thớt dân cư, xa trung tâm để tránh sự chú ý. Bước đầu xác định, nhóm của Hoàn đưa ra thị trường hàng trăm nghìn sản phẩm giả với giá rẻ, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Hiện, Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra nguồn cung hóa chất và các kênh tiêu thụ để xử lý triệt để theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ