Bắt nhóm côn đồ chém con nợ vì chậm trả 400 ngàn đồng tiền nợ

Chỉ vì con nợ chậm trả 400 ngàn đồng tiền góp, Minh dẫn theo “đàn em” cầm hung khí truy sát, chém trọng thương hai anh em con nợ.

Bắt nhóm côn đồ chém con nợ vì chậm trả 400 ngàn đồng tiền nợ

Rượt chém con nợ vì 400.000 đồng.

Ngày 14/5, thông tin Công an quận 10 (TP.HCM) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Dương Quốc Minh (SN 1988) và Đàm Vĩnh Khang (tự A Khìn, SN 1996, cùng ngụ quận 6, TP.HCM) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào ngày 8/4, do cần tiền tiêu xài cá nhân, anh Bùi Xuân Quyền (SN 1984, ngụ quận 10) có mượn Minh 2 triệu đồng dưới hình thức trả góp. Theo thỏa thuận bằng lời giữa hai bên, Quyền sẽ phải trả góp 100.000 đồng/ngày cho Minh trong thời gian 24 ngày. Tổng số tiền Quyền phải trả cho Minh là 2,4 triệu đồng (trong đó phần lãi là 400.000 đồng).

Tuy nhiên, sau thời gian vay mượn, anh Quyền chỉ trả góp được 20 ngày thì ngưng. Minh cho rằng anh Quyền đã không trả đúng hẹn mà còn có những lời lẽ thách thức nên phải “xử”. Nghĩ là làm, Minh liền lên kế hoạch chi tiết đánh dằn mặt kẻ dám “quỵt” nợ của mình.

Bat nhom con do chem con no vi cham tra 400 ngan dong tien no - Anh 1

Minh (trái), Khang và hung khí gây án

Khoảng 14h ngày 11/5, Minh hỏi mượn hai cây đao của Khang, rồi rủ Khang, Nguyễn Minh Nhân (SN 1999, ngụ quận 4) và một nam thanh niên khác tên Đỉnh (chưa rõ lai lịch) qua nhà Quyền để "xử" con nợ. Sau đó, cả nhóm đi trên xe gắn máy đến nhà Quyền trên đường Hòa Hưng (phường 12, quận 10). Tới đây, Minh lấy ra cây đao dài khoảng 1,2m và đưa cây đao còn lại dài khoảng 60cm cho Nhân cầm rồi cả hai vào nhà tìm Quyền, còn Khang được giao nhiệm vụ ở ngoài canh chừng.

Phát hiện thấy sự xuất hiện của Minh và nhóm “đàn em” đang lăm le hung khí trên tay, hai anh em Quyền liền bỏ chạy ngược vào phía sau nhà hòng thoát thân. Thấy anh em con nợ bỏ chạy, lập tức Minh hô hào “đàn em” đuổi theo rồi lao nhanh tới đánh chém. Do chậm chân Quyền bị Nhân chém với một nhát vào lưng. Dù bị chém đau nhưng Quyền vẫn cố gắng cùng Quỳnh (anh của Quyền) chạy vô nhà vệ sinh đóng cửa lại để lánh nạn.

Đang cơn say máu, Minh và Nhân tiếp tục đuổi theo chém liên tục mấy nhát đao vào cửa nhà vệ sinh. Do lúc đóng cửa, Quỳnh chưa rút tay kịp nên bị Minh chém một nhát đao trúng tay trái gây thương tích nặng.

Hung thủ là “đại ca” chuyên cho vay nặng lãi

Sau khi chém dằn mặt 2 anh em con nợ, Minh cùng “đàn em” nhanh chân thoát ra ngoài, trốn khỏi hiện trường vụ việc. Thấy nhóm côn đồ bỏ đi, nhiều người hàng xóm đã chạy tới sơ cứu vết thương hộ anh em Quyền và đưa đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời một số người dân đã thông báo sự việc tới cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an quận 10 đã nhanh chóng vào cuộc, truy bắt gắt gao các đối tượng gây án. Qua truy xét, đến 12 giờ ngày 12/5, Công an quận 10 đã bắt khẩn cấp Minh và Khang khi cả hai đang lẩn trốn tại một nhà người quen trên địa bàn TP.HCM.

Tại cơ quan công an, bước đầu Minh và Khang thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Minh khai vì Quyền trước đó có vay mượn của mình 2 triệu đồng với hình thức trả góp. Tuy nhiên, hiện Quyền mới chỉ trả được 2 triệu đồng, còn thiếu 400.000 đồng nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Trong những lần Minh gọi điện hối thúc Quyền trả tiền thì cả 2 bên xảy ra to tiếng với nhau qua điện thoại. Việc Quyền thiếu nợ, lại có thái độ “thách thức” khiến Minh rất giận.

Được biết, bản thân Minh vốn là một dân anh chị chuyên cho vay nặng lãi tại khu vực quận 6 và các vùng lân cận.

Liên quan đến vụ việc, ngày 12/5, Công an quận 10 đã đưa hai anh em Quyền đi giám định thương tích. Ngày 13/5, trung tâm pháp y trả lời kết quả thương tích của Quỳnh là 16%, Quyền là 6%.

Hiện Công an quận 10 đang củng cố hồ sơ để xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Minh và đồng phạm về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo Người Đưa Tin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ