Bắt nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ ma tuý tại Huế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép ma tuý tại TP Huế.

Công an làm việc với các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ ma tuý. (Ảnh: CACC).
Công an làm việc với các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ ma tuý. (Ảnh: CACC).

Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Trần Hoài Tri (SN 1999, trú tại phường Đúc, TP Huế) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy; Trần Quang Thanh Phúc (SN 2003) và Ngô Văn Thảo (SN 2004) cùng trú tại TP Huế, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an TP Huế liên tiếp bắt giữ các đối tượng mua bán, tàng trữ ma tuý. (Ảnh: CACC).

Công an TP Huế liên tiếp bắt giữ các đối tượng mua bán, tàng trữ ma tuý. (Ảnh: CACC).

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Huế nắm được Trần Hoài Tri có những hoạt động liên quan đến ma túy.

Sau một thời gian mật phục theo dõi, vào lúc 2h30p ngày 18/5/2023, trước địa chỉ số 1 đường Hà Nội, phường Vĩnh Ninh, TP Huế, lực lượng trinh sát đã bắt quả tang Tri đang tàng trữ 1 gói tinh thể rắn màu trắng và 3 viên nén có tổng khối lượng hơn 2,7g.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nhà trọ của Tri tại phường Thuận Lộc, TP Huế, đơn vị thu giữ thêm 40 viên nén và 1 gói tinh thể rắn màu trắng có tổng khối lượng hơn 17 gam, 1 cân tiểu ly và nhiều bì ni lông nhằm phân chia ma túy để bán.

Cũng vào khoảng thời gian trên, Công an TP Huế, tiếp tục bắt giữ Trần Quang Thanh Phúc có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 7 viên nén và 1 gói ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng tổng khối lượng hơn 5 gam.

Rạng sáng cùng ngày, đơn vị cũng đã bắt giữ Ngô Văn Thảo có hành vi tàng trữ 3 viên nén và 1 gói ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng có tổng khối lượng hơn 2,5g.

Số lượng ma túy thu được tại thời điểm bắt giữ các đối tượng. (Ảnh: CACC).
Số lượng ma túy thu được tại thời điểm bắt giữ các đối tượng. (Ảnh: CACC).

Bước đầu các đối tượng khai nhận, tất cả số tang vật trên đều là ma túy.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP Huế tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ