Bất ngờ với những "thần dược" trị Covid-19 trên thế giới

Bất ngờ với những "thần dược" trị Covid-19 trên thế giới

Ngày 20/4, TT Madagasca Andry Rajoelina tổ chức một cuộc họp báo để tuyên bố bước "đột phá" trong cuộc chiến chống lại Covid-19. Ông cho đây là cách dùng mới của phương pháp điều trị sốt rét vốn được cho là có kết quả "thần kỳ" đối với các bệnh nhân nặng. Thậm chí, nó an toàn với cả trẻ em. Thừa nhận mình cũng dùng thuốc này, ông khuyên mọi người dùng hàng ngày như một cách phòng ngừa Covid-19.

Để chứng minh hiệu quả của loại thuốc mới, TT Andry Rajoelina cầm một chai được cho là trà thảo dược có dán nhãn Covid-Organics (CVO) với thành phần chính là cây cải ngọt (có nguồn gốc châu Á) lên và cho rằng nó có kết quả sau 7 ngày. Chai trà thảo dược này sau đó được truyền tay tới các bộ trưởng, nhà ngoại giao và các nhà báo. Nó được ca ngợi là phương thuốc trị Covid-19 đầu tiên của châu Phi dựa trên y học cổ truyền.

Sau đó, nhiều quốc gia châu Phi khác như Haiti,Tanzania, Cộng hòa Congo... cũng thể hiện mong muốn được nhận CVO. Vì "thần dược" này chưa có để xuất khẩu nên TT Rajoelina đã gửi mẫu miễn phí cho Haiti...

Khi loại thuốc trên tạo ra sự quan tâm đặc biệt trong cộng đồng y tế châu Phi, WHO đã đưa ra thông báo ngày 4/5 rằng "cần thận trọng đối với thông tin sai lệch, đặc biệt là trên mạng xã hội về hiệu quả của một số loại thuốc nhất định. Nhiều thực vật và các chất đang được đưa ra nhưng không có những yêu cầu tối thiểu và bằng chứng về chất lượng, an toàn và hiệu quả. Việc sử dụng các sản phẩm chưa được kiểm nghiệm có thể khiến mọi người gặp nguy hiểm, mang lại cảm giác an toàn sai lầm và khiến họ xao nhãng việc rửa tay giãn cách xã hội... vốn rất quan trọng đối với việc ngăn chặn Covid-19".

Bất ngờ với những "thần dược" trị Covid-19 trên thế giới ảnh 1
Người Ấn Độ uống nước tiểu bò để... trị Covid-19. Ảnh: AP

Tại Mexico, thống đốc bang Puebla, ông Miguel Barbosa đã gây phẫn nộ khi đề xuất một loại "vaccine" chống Covid-19 vốn là một đặc sản ẩm thực được làm từ gà tây và nước sốt làm từ ớt và sô cô la.

Tại Turkmenistan, bí mật để đánh bại đại dịch, theo TT Gurbanguly Berdymukhamedov là... hít khói từ một nhà máy ở vùng sa mạc nóng bỏng có tên Peganuma.

Trong khi đó, tại Belarus, câu trả lời là... lái máy kéo. TT Alexander Lukashenko nói với quan chức tại một cuộc họp trên trên truyền hình rằng "không nên hoảng loạn" vì virus. "Bạn chỉ cần làm việc, đặc biệt là bây giờ, trong một ngôi làng. Mọi người làm việc trong máy kéo, không có ai ở đó nói về virus, máy kéo sẽ chữa bệnh cho mọi người. Cánh đồng sẽ chữa lành cho mọi người" – ông nói.

Tại Tanzania, TT John Pombe Magufuli từng khiến nhiều người bất ngờ khi ông từ chối đóng cửa các nơi cầu nguyện để ngăn đám đông tụ tập, làm lây lan Covid-19 vì cho rằng các nhà thờ là nơi sự chữa trị thực sự được tìm thấy.

Tại Ấn Độ, một nhóm người theo đạo Hindu đã tổ chức tiệc uống nước tiểu của bò để ngăn chặn sự lây nhiễm. Nhiều người Hindu coi bò là động vật linh thiêng và một số người uống nước tiểu bò tin rằng nó có một số dược tính. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết không có bằng chứng cho thấy nước tiểu bò hiệu quả với Covid-19.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, hiện chưa có loại thuốc nào được chứng minh có thể ngăn ngừa hoặc trị khỏi Covid-19.

Theo Time/The national

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.