Theo một báo cáo kỹ thuật được trình lên Tòa án Tối cao London, việc sửa chữa các đường ống dẫn khí Nord Stream có thể hoàn thành trong vòng 36 tháng, với điều kiện bảo đảm được nguồn tài chính và không phát sinh các chậm trễ ngoài dự kiến.
Báo cáo được thực hiện theo yêu cầu của tòa án trong quá trình xem xét vụ tranh chấp bảo hiểm giữa công ty vận hành Nord Stream AG với hai hãng bảo hiểm là Lloyd’s Insurance Company và Arch Insurance.
2 công ty bảo hiểm từ chối chi trả khoản bồi thường trị giá 580 triệu euro (684 triệu USD) với lý do thiệt hại đối với đường ống là “hệ quả của chiến tranh”, trường hợp không nằm trong phạm vi bảo hiểm.
Theo báo cáo, quá trình khôi phục sẽ cần mua khoảng 7km đường ống mới từ Trung Quốc, với chi phí ước tính khoảng 16,7 triệu euro.
Các hãng bảo hiểm cho rằng Nga có thể sử dụng hai tàu chuyên dụng đặt đường ống để giảm đáng kể chi phí sửa chữa.
Tuy nhiên, Nord Stream AG phản đối nhận định này, cho biết 2 con tàu hiện đang neo đậu gần thành phố Vladivostok ở vùng Viễn Đông Nga. Việc điều động chúng tới biển Baltic sẽ làm tăng đáng kể tổng chi phí của dự án.
Dù báo cáo cho thấy khả năng sửa chữa là khả thi, hiện chưa có kế hoạch chính thức nào nhằm đưa Nord Stream hoạt động trở lại.
Thông tin này chủ yếu được sử dụng để tòa án xác định mức bồi thường tiềm năng trong vụ kiện bảo hiểm đang diễn ra.
Nord Stream 1 gồm 2 tuyến đường ống vận chuyển khí đốt Nga sang Đức từ năm 2011. Trong khi đó, Nord Stream 2 hoàn thành năm 2021 nhưng bị Đức đình chỉ cấp phép năm 2022, chỉ vài ngày trước khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Những nghi vấn quanh vụ nổ Nord Stream
Ngày 26/9/2022, 2 tuyến của Nord Stream 1 và một tuyến của Nord Stream 2 bị phá hủy bởi các vụ nổ dưới đáy biển gần đảo Bornholm của Đan Mạch.
Các nhà điều tra Đức được cho là nghiêng về giả thuyết nhóm phá hoại người Ukraine đứng sau vụ việc. Trong khi đó, nhà báo điều tra Mỹ Seymour Hersh cho rằng CIA và Hải quân Mỹ có liên quan.
Giám đốc Foreign Intelligence Service of Russia, Sergey Naryshkin, cũng từng cáo buộc các cơ quan tình báo Anh - Mỹ đứng sau vụ phá hoại.
Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin cho rằng Mỹ là bên hưởng lợi nhiều nhất từ việc Nord Stream bị phá hủy, do Mỹ từ lâu thúc đẩy châu Âu chuyển từ khí đốt Nga sang khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ.