Bất ngờ số lượng cầu thủ nhập tịch của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024

GD&TĐ - Với việc trao cơ hội cho Nguyễn Xuân Son, tuyển Việt Nam đang có nhiều cầu thủ nhập tịch hơn Indonesia tại AFF Cup 2024.

Bộ 3 cầu thủ nhập tịch của Việt Nam tại AFF Cup 2024 (Ảnh: Seasia Goal).
Bộ 3 cầu thủ nhập tịch của Việt Nam tại AFF Cup 2024 (Ảnh: Seasia Goal).

Chiều 3/12, sau khi trở về từ chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, HLV Kim Sang Sik đã triệu tập bổ sung ba cầu thủ của Thép xanh Nam Định là Văn Toàn, Văn Vỹ và Xuân Sơn lên Việt Nam.

Với việc xuất hiện của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son, hàng công của đội tuyển Việt Nam sẽ vô cùng đáng xem và hiệu quả.

Như vậy, ở AFF Cup 2024, tuyển Việt Nam sẽ có 3 cầu thủ nhập tịch bao gồm Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm (Việt kiều), Nguyễn Xuân Son (nhập tịch).

Theo tờ Seasia Goal, tuyển Việt Nam sẽ có số lượng cầu thủ nhập tịch nhiều hơn Indonesia ở giải vô địch Đông Nam Á năm nay. Đội bóng xứ vạn đảo trước nguy cơ phải dùng 100% cầu thủ nội địa tại AFF Cup 2024.

Cụ thể, HLV Shin Tae Yong ban đầu dự kiến triệu tập ba cầu thủ nhập tịch là Justin Hubner, Ivar Jenner và Rafael Struick nhưng các CLB chủ quản đều không đồng ý nhả người, bởi giải đấu năm không trong hệ thống của FIFA.

Cầu thủ lai duy nhất của đội bóng xứ Vạn đảo đến lúc này là Ronaldo Kwateh, có bố là người Liberia nhưng anh đã sinh sống từ nhỏ và có sẵn quốc tịch Indonesia. Nhóm cầu thủ còn lại của Indonesia chủ yếu đều thuộc lứa U22 và không có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Sở dĩ Indonesia không có được lực lượng mạnh nhất ở AFF Cup năm nay bởi họ đang dồn sức cho vòng loại 3 World Cup, nơi họ vẫn vẹn nguyên cơ hội đoạt vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

Tại AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam và Indonesia nằm cùng bảng B với các đối thủ Lào, Philippines và Myanmar.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik được đá 2 trận trên sân nhà, lần lượt tiếp đón Indonesia và Myanmar tại sân Việt Trì. Cuộc đối đầu với đội bóng xứ Vạn đảo diễn ra vào lúc 20 giờ, ngày 15/12.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) tham gia chế tạo và khảo sát linh kiện bán dẫn trong phòng thí nghiệm. Ảnh: UET

Nền tảng để bứt phá

GD&TĐ - Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết 71) được kỳ vọng tạo bước đột phá về tư duy, thể chế và đầu tư cho giáo dục, đặc biệt giáo dục đại học.

Mặc dù mang lại nhiều tiện ích, nhưng công nghệ không thể thay thế hoàn toàn trải nghiệm đọc sách truyền thống. Ảnh: INT.

Sách nào tốt hơn cho sự phát triển của trẻ?

GD&TĐ - Sách điện tử đang dần trở thành lựa chọn của nhiều gia đình nhờ sự tiện lợi và hấp dẫn. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng sách in truyền thống đóng vai trò quan trọng hơn trong việc phát triển ngôn ngữ, tư duy, gắn kết.