Bất ngờ nguyên nhân khiến dịch sởi bùng phát

GD&TĐ -  Hơn 20 triệu trẻ em trên thế giới không được tiêm vắc-xin sởi hàng năm trong vòng 8 năm qua, góp phần làm cho dịch sởi bùng phát trên thế giới như hiện nay.

Sởi bùng phát do cha mẹ lơ là tiêm chủng cho trẻ.
Sởi bùng phát do cha mẹ lơ là tiêm chủng cho trẻ.

Theo bà Henrietta Fore, Giám đốc Điều hành UNICEF, nguyên nhân dịch sởi bùng phát trên thế giới bắt nguồn từ nhiều năm trước. Bởi virus sởi luôn đi tìm những trẻ em chưa được tiêm vắc-xin.

“Nếu chúng ta muốn nghiêm túc đẩy lùi sự lây lan của căn bệnh nguy hiểm nhưng có thể phòng tránh này, cần phải tiêm chủng cho mọi trẻ em, cả ở các quốc gia giàu và nghèo”, bà Henrietta Fore nhận định.

Số liệu của UNICEF cho thấy, trong ba tháng đầu năm 2019, hơn 110.000 ca mắc sởi đã được báo cáo trên thế giới – tăng gần 300% so với cùng thời điểm năm 2018. Ước tính 110.000 người, phần lớn là trẻ em, tử vong vì sởi trong năm 2017, tăng 22% so với năm 2016.

Hoa Kỳ đứng đầu danh sách các quốc gia có thu nhập cao nhưng nhiều trẻ em chưa được tiêm mũi đầu vắc-xin sởi trong giai đoạn 2010-2017 (hơn 2,5 triệu trẻ em). Sau đó là Pháp (600.000 trẻ sơ sinh) và Vương Quốc Anh (500.000 trẻ sơ sinh) chưa được tiêm mũi đầu vắc-xin sởi trong cùng giai đoạn.

Tại Việt Nam, những ca mắc sởi tăng gấp đôi trong hai năm gần đây, từ 1.117 ca năm 2017 tăng lên 2.256 ca năm 2018.

Hơn 1/3 những trường hợp mắc sởi (36%) nằm trong nhóm trẻ từ 1-4 tuổi. Nguyên nhân chính là do các bậc cha mẹ đã do dự, trì hoãn việc tiêm vắc-xin cho con.

Giá vắc-xin sởi được cho là thấp so với nhiều vắc-xin khác nhưng vì lý do chủ quan và khách quan, không ít phụ huynh lơ là việc tiêm chủng cho con mình. Điều này khiến độ bao phủ của vắc-xin sởi mũi 1 trên thế giới không có sự thay đổi trong thập kỷ qua (85% năm 2017) mặc dù dân số tăng.

Với mũi thứ 2, độ bao phủ còn thấp hơn nhiều (67%). Tỷ lệ trên không đạt mức tạo miễn dịch trong cộng đồng như khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (95%).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ