Bất ngờ đội bóng khiến HLV Thái Lan e ngại ở giải châu Á

GD&TĐ - HLV U17 Thái Lan, ông Phiphop Onmo đánh giá khá cao đối thủ Lào tại vòng chung kết U17 châu Á 2023.

HLV Thái Lan cẩn trọng ở giải U17 châu Á.
HLV Thái Lan cẩn trọng ở giải U17 châu Á.

Do không thể tiến sâu tại giải U17 châu Á 2018, U17 Việt Nam chỉ nằm ở nhóm hạt giống thứ ba tại U17 châu Á. Lá thăm may rủi đã đưa đoàn quân áo đỏ vào bảng D với các đối thủ rất mạnh là Uzbekistan, Ấn Độ và Nhật Bản.

Trái ngược với U17 Việt Nam, chủ nhà U17 Thái Lan rơi vào bảng A, bảng đấu khá thuận lợi khi gặp 2 đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á là Malaysia và Lào. Bên cạnh đó, đối thủ còn lại là Yemen cũng không được đánh giá quá cao ở giải đấu năm nay.

Sau lễ bốc thăm, Hoàng Anh Tuấn cho rằng U17 Lào không hề là địch thủ dễ chơi dù với Thái Lan: "Chúng ta có thể thấy bảng A của chủ nhà Thái Lan khá là nhẹ, nhưng cũng đừng quên sự có mặt của U17 Lào.

Thường thì các đội của Lào bị đánh giá là yếu. Nhưng trong những năm gần đây, họ có sự đầu tư cho bóng đá trẻ và vô cùng tiến bộ. Việc U17 Lào vượt qua vòng bảng để có mặt ở đây thì chứng tỏ họ là đội bóng có thực lực".

Chính HLV U17 Thái Lan, ông Phiphop Onmo cũng đánh giá cao đối thủ Lào khi chia sẻ: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và không lơ là trước bất kỳ đối thủ nào. Lào là một đội tốt. Chúng ta không thể bất cẩn…

Cuộc sống của chúng ta chẳng có gì dễ dàng cả. Trong bóng đá cũng vậy. Là một huấn luyện viên, tôi có trách nhiệm lớn hơn. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình với công việc dẫn dắt U17 Thái Lan".

Vòng chung kết U17 châu Á 2023 được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 15/6 đến 2/7 tới. 4 đội lọt vào vòng bán kết giành quyền tham dự Vòng chung kết U17 World Cup 2023 tại Peru (giải đấu này diễn ra từ 10/11 – 2/12 năm 2023, có 24 đội góp mặt).

Trong quá khứ, thành tích tốt nhất U17 Việt Nam từng giành được ở giải châu Á là xếp thứ tư chung cuộc vào năm 2000.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển hòa nhập Hoa Xuyến Chi. Ảnh: Sỹ Điền

Kiến tạo tương lai cho trẻ tự kỷ

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần có giải pháp về giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp cho những trẻ yếu thế...

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.

Minh họa/INT

Vũ khí thuế quan

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi lên nhậm chức đã sử dụng thuế quan như 'một thứ vũ khí' trong chính sách đối ngoại và phát triển kinh tế.