Bất ngờ danh tính đội bóng có giá trị cao hơn Inter Miami của Messi

GD&TĐ - Dù sở hữu Messi nhưng Inter Miami không phải là đội bóng có giá trị cao nhất giải nhà nghề Mỹ.

Inter Miami của Messi chỉ xếp thứ 2 MLS về giá trị.
Inter Miami của Messi chỉ xếp thứ 2 MLS về giá trị.

Mới đây, Câu lạc bộ LAFC đã đánh bại Inter Miami của Messi để trở thành câu lạc bộ MLS có giá trị cao nhất, theo bầu chọn từ tạp chí danh tiếng Forbes.

Cụ thể, Câu lạc bộ LAFC được định giá 1,25 tỷ USD, tăng 4% so với năm ngoái, trong khi Inter Miami dù sở hữu siêu sao Messi cũng chỉ xếp thứ nhì với giá trị 1,2 tỷ USD (tăng 17% năm ngoái). Đáng nói hơn, giá trị định giá của Inter Miami đã tăng gấp đôi, sau khi chiêu mộ Lionel Messi nhưng chưa đủ để vượt qua LAFC.

Xếp ở những vị trí tiếp theo lần lượt là LA Galaxy (1 tỷ USD), Atlanta United (975 triệu USD), New York City FC (875 triệu USD).

Los Angeles Football Club, thường được gọi là LAFC, là câu lạc bộ bóng đá có trụ sở tại Los Angeles, Hoa Kỳ. Câu lạc bộ đang thi đấu với tư cách là thành viên Liên đoàn miền Tây tại Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Đội bóng này được thành lập vào ngày 30 tháng 10 năm 2014 và bắt đầu thi đấu trong mùa giải năm 2018.

Câu lạc bộ LAFC thuộc sở hữu của Brandon Beck, Larry Berg và Bennett Rosenthal và hiện đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Bob Bradley.

Trong mùa giải thứ 2, họ đã vô địch Supporters' Shield và giành được Giải thưởng MVP của Landon Donovan. Năm 2020, Los Angeles FC chính là Á quân tại CONCACAF Champions League, thua Tigres.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Binh sĩ Ukraine bị thương tại mặt trận Zaporizhia.

Cuộc tấn công lớn tiếp theo

GD&TĐ - Từ Sumy đến Zaporozhye, sự tĩnh lặng của mùa đông hé lộ những nét chính của hai chiến dịch quy mô lớn tiềm năng định hình chiến sự.

Học sinh Trường Phổ thông DTNT THCS & THPT Đăk Glong tham gia hoạt động ngoại khóa. Ảnh: NTCC

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS: Cơ hội thừa hưởng để phát triển

GD&TĐ - Theo đánh giá của nhiều nhà giáo, Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045”(Đề án) sẽ tạo cơ hội cho học sinh dân tộc thiểu số, các trường dân tộc bán trú, nội trú được thừa hưởng nhiều giá trị để phát triển.