Bắt nghi phạm sát hại tài xế xe ôm

GD&TĐ - Tối 12/11, cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột vừa bắt giữ nghi phạm Lê Văn Thành (SN 1996, ngụ xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi Giết người.

Nghi phạm Thành tại cơ quan công an.
Nghi phạm Thành tại cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ cùng ngày, tài xế N.V.Đ (55 tuổi, ngụ huyện Krông Ana) chở khách đến hẻm 327 đường Y Moal (phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột).

Tại đây, tài xế bị người ngồi sau đâm nhiều nhát vào cổ với ý định cướp xe. Tuy nhiên, khi thấy nạn nhân kêu cứu, lo sợ bị phát hiện nên nghi phạm đã bỏ trốn.

Ngay sau đó, nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Theo Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, nạn nhân vào viện lúc 5 giờ 30 cùng ngày nhưng đã tử vong trước đó. Qua kiểm tra, nạn nhân tử vong với 10 vết đâm vào người.

Theo lực lượng chức năng, nạn nhân mặc đồ Grab nhưng qua kiểm tra không phải tài xế của hãng này.

Sau khi gây án, nghi phạm Thành đã chạy bộ rồi lẩn trốn vào một rẫy cà phê phía sau Siêu thị Big C Buôn Ma Thuột (phường Thành Nhất) nhằm đợi trời tối sẽ ra ngoài để bắt xe bỏ trốn.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã mật phục và bắt giữ được đối tượng. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giúp học sinh nhận diện cạm bẫy, tự bảo vệ trên không gian mạng

Giúp học sinh nhận diện cạm bẫy, tự bảo vệ trên không gian mạng

GD&TĐ - Sử dụng thành thạo điện thoại chưa đồng nghĩa với có khả năng tự bảo vệ trên mạng. Từ những tình huống gần gũi, buổi ngoại khóa tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi - Nam Sách (TP Hải Phòng) giúp học sinh hiểu về chuyển đổi số, nhận diện thủ đoạn thao túng và ứng xử có trách nhiệm trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Lính đánh thuê người Pháp Angel Frédéric Bastardi đã bị quân Nga giết chết ở Sloviansk

Xem UAV Nga săn diệt lính đánh thuê Pháp

GD&TĐ - Giới truyền thông Nga đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh UAV tìm diệt một lính đánh thuê người Pháp gốc Ukraine ở Sloviansk, vùng Donetsk.

Ảnh minh họa: AI

Một nửa sức mạnh của chúng ta

GD&TĐ - “Nói phụ nữ là nói phân nửa xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người”.