Bắt một phụ nữ tại Thừa Thiên Huế lừa đảo 2 tỷ đồng

GD&TĐ - Một phụ nữ ở Thừa Thiên Huế vay tiền 2 tỷ đồng và thế chấp lại tài sản nhà nhưng đến hạn không trả vừa bị bắt.

Thạch Thị Loan (áo hồng) nghe Công an Thừa Thiên Huế đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: CACC)
Thạch Thị Loan (áo hồng) nghe Công an Thừa Thiên Huế đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: CACC)

Ngày 14/6, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với bà Thạch Thị Loan (SN 1985, trú tại số 1 Lê Thuyết, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào ngày 31/8/2022, bà Loan cần tiền để đáo hạn khoản vay và trả nợ cho nhiều người khác nên nhờ người quen giới thiệu với một người đàn ông (trú tại thôn Phước Linh xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) để vay 2 tỷ đồng đáo hạn trả trong ngày.

Do được người quen giới thiệu, nên người đàn ông đã đồng ý cho bà Loan vay 2 tỷ đồng, thời hạn vay trả là 1 ngày.

Người đàn ông và bà Loan thống nhất nội dung vay tiền vào "Hợp đồng cho vay tiền” ký ghi rõ họ tên và điểm chỉ.

Bà Loan đã sử dụng số tiền vay được để tất toán khoản vay thế chấp tài sản và trả nợ cá nhân. Sau đó, bà Loan thế chấp lại tài sản nhà tại số 1 Lê Thuyết, phường Hương Xuân, Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế là 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền này Loan không trả cho người đàn ông trên mà dùng vào việc trả nợ cho nhiều người khác.

Đến ngày cam kết, bà Loan không trả tiền cho nạn nhân mà thông qua người quen để cho kéo dài thời gian trả tiền. Từ đó, đến nay bà Loan vẫn chưa trả lại số tiền vay 2 tỷ đồng cho nạn nhân.

Sau khi đi vay 2 tỷ đồng nhưng Loan đã lấy tiền đi tiêu xài không trả. (Ảnh: CACC)

Sau khi đi vay 2 tỷ đồng nhưng Loan đã lấy tiền đi tiêu xài không trả. (Ảnh: CACC)

Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục làm rõ sự việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lạc quan trong thận trọng

GD&TĐ - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố dự báo mới về tình hình và triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới cùng những nền kinh tế lớn cho năm 2024, 2025.

Số lượng du học sinh tại Hà Lan tăng đột biến.

Hà Lan tăng cường kiểm soát du học sinh

GD&TĐ - Chính phủ Hà Lan thông báo sẽ tiếp tục giảm số chương trình đại học giảng dạy bằng tiếng Anh nhằm tăng cường kiểm soát số lượng sinh viên quốc tế.