Bắt một đối tượng trong đường dây đưa BN1440 nhập cảnh trái phép

GD&TĐ - Một đối tượng nằm trong đường dây đưa bệnh nhân (BN) 1440 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đã bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn.

Đối tượng Phan Thanh Hùng. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.
Đối tượng Phan Thanh Hùng. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Liên quan đến đường dây đưa BN1440 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, ngày 31/12, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết đã phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ Phan Thanh Hùng (39 tuổi, ngụ xã Khánh Bình, huyện An Phú, An Giang) để điều tra về hành vi “Tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép”.

Theo vị này, hiện đối tượng Hùng đã được Công an tỉnh Bình Dương đưa đi cách ly y tế tập trung. Việc lấy mẫu xét nghiệm xem đối tượng có bị nhiễm Covid-19 hay không cũng đã được lực lượng y tế tiến hành.

Cơ quan chức năng cho biết, sẽ cắt cử lực lượng để giám sát nghiêm ngặt đối tượng trong thời gian cách ly.

Được biết, sau khi biết BN1440 bị nhiễm Covid-19, đối tượng Hùng đã bỏ trốn vào Bình Dương. Công an tỉnh An Giang phải phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương để bắt giữ Hùng.

Trước đó, sáng ngày 30/12, Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã ký Quyết định số 242/QĐ-ANĐT về việc khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” xảy ra tại huyện An Phú vào ngày 24/12.

Chiếc xe 7 chỗ đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.
Chiếc xe 7 chỗ đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Quyết định được ký sau khi cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu tội phạm đối với hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” quy định tại điều 348 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, ngay sau khi có thông tin BN1440 dương tính với Covid-19 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, qua đường biên giới tại An Giang, sau đó di chuyển bằng xe ô tô 7 chỗ mang BKS: 67A-157.51 (do tài xế M.V.T., SN 1990, ngụ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển.

Công an An Giang đã chủ động tung lực lượng trinh sát phối hợp với Công an tỉnh các tỉnh: Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Cần Thơ và TP.HCM để tập trung rà soát những người tiếp xúc với bệnh nhân này và phát hiện đường dây nhập cảnh trái phép vào Việt Nam (trong đó có bệnh nhân nhiễm COVID-19).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.