Bắt 'kiều nữ' ở Nghệ An vì cho vay nặng lãi

GD&TĐ - Nguyễn Thị Chi Anh (ở huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho vay lãi nặng với lãi suất gần 110%năm, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.

Nguyễn Thị Chi Anh tại cơ quan công an. (Ảnh: CANA)
Nguyễn Thị Chi Anh tại cơ quan công an. (Ảnh: CANA)

Ngày 2/10, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bắt giữ Nguyễn Thị Chi Anh (SN 1991, trú tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đầu tháng 9/2023, cơ quan công an nhận được đơn thư của người dân, tố cáo Chi Anh cho vay lãi nặng.

Sau khi điều tra, Công an huyện Diễn Châu đã bắt giữ người phụ nữ này, thu giữ một số vật chứng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Tại cơ quan điều tra, Chi Anh khai nhận lợi dụng việc một số người khó khăn về kinh tế, người này đã cho vay tiền với lãi suất cao.

Công an bước đầu chứng minh, từ tháng 11/2022 đến nay, Chi Anh đã cho chị Trần Thị T. (SN 1993, trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu) vay 900 triệu đồng.

Với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày (tương đương gần 110%/năm), người phụ nữ này thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.

Công an huyện Diễn Châu đang đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.