Bắt khẩn cấp một Hiệu trưởng trường THPT ở Đắk Nông

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 1 Hiệu trưởng trường THPT trên địa bàn.

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Đắk Nông), nơi ông Hùng công tác.
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Đắk Nông), nơi ông Hùng công tác.

Chiều 10/4, nguồn tin của phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại cho biết, VKSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Nguyễn Phi Hùng (SN 1980, trú tại huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông), để phục vụ điều tra.

Ông Hùng hiện là Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (tại xã Đắk Ru, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông).

Theo một lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Nông, bước đầu xác định ông Hùng có dấu hiệu "tham ô tài sản". Vì vậy, cơ quan chức năng bắt khẩn cấp để phục vụ điều tra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.