Bắt khẩn cấp kẻ đâm trọng thương phó trưởng công an phường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan công an đã bắt giữ khẩn cấp kẻ có hành vi đâm trọng thương một phó trưởng công an phường ở Đồng Nai.

Đối tượng Cho Thanh Tùng tại cơ quan công an.
Đối tượng Cho Thanh Tùng tại cơ quan công an.

Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đã bàn giao đối tượng Cho Thanh Tùng (SN 1995, trú tại phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra theo thẩm quyền.

Tùng là nghi phạm đã có hành vi dùng hung khí đâm trọng thương Đại úy Nguyễn Thế Đức (Phó trưởng Công an phường An Hòa, TP. Biên Hòa).

Trước đó, khoảng 21h10’ ngày 23/12, đối tượng Cho Thanh Tùng sau khi đã uống rượu bia về rồi xảy ra va chạm giao thông với 2 người đàn ông (chưa rõ nhân thân lai lịch) dẫn đến 2 bên xảy ra xô xát.

Do có sẵn hơi men trong người, Tùng về nhà lấy 3 con dao (loại dao Thái Lan) đi tìm người đã va chạm với mình để đánh.

Nhận tin báo của nhân dân, Tổ tuần tra Công an phường An Hòa do ông Bùi Ngọc Thảo (cán bộ Công an phường An Hòa) cùng các thành viên bảo vệ dân phố đã tổ chức chốt chặn.

Phát hiện đối tượng Tùng đi đến đầu đường Ngô Quyền (phường An Hòa), Tổ tuần tra đã yêu cầu dừng xe nhưng Tùng không chấp hành và có hành vi chống đối lại lực lượng.

Nhận thông tin đề nghị hỗ trợ, Đại úy Nguyễn Thế Đức đang trực chỉ huy tại trụ sở đã trực tiếp ra hiện trường chỉ huy.

Tại hiện trường, Tùng dùng dao đâm vào Tổ công tác và bị tước dao 2 lần. Trong quá trình khống chế đối tượng, Đại úy Đức đã bị Tùng rút tiếp con dao thứ 3 trong người ra bất ngờ đâm vào ngực trái.

Đối tượng Tùng bị bắt quả tang ngay sau đó, Đại úy Đức được đưa đi Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu với vết thương thấu ngực, tràn dịch ngoài màng tim. Do được phẫu thuật kịp thời nên hiện tại, Đại úy Đức tạm thời không ảnh hưởng đến tính mạng.

Nắm được thông tin, Trung tướng Lê Quốc Hùng (Thứ trưởng Bộ Công an) đã đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thăm hỏi, động viên Đại úy Nguyễn Thế Đức.

Lãnh đạo Bộ Công an đã thăm hỏi, động viên Đại úy Đức yên tâm điều trị, nhanh chóng bình phục để sớm trở lại với công việc. Đồng thời, biểu dương tinh thần dũng cảm của Đại úy Đức.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Công an Đồng Nai tập trung điều tra, củng cố hồ sơ, chứng cứ để sớm xử lý hung thủ theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.