Bắt kẻ giết người sau cuộc nhậu ở TPHCM, trốn truy nã suốt 4 năm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an vừa bắt giữ Đổng Huy Hoàng sau 4 năm trốn truy nã do liên quan vụ án giết người xảy ra tại TPHCM.

Ngày 19/6, Công an tỉnh Đồng Tháp đang bàn giao Đổng Huy Hoàng (SN 1982, ngụ khóm 2, phường 4, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) cho Công an TPHCM để điều tra, xử lý về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ việc, Đổng Huy Hoàng và anh Trương Văn Khánh (42 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế) cùng làm việc tại một cơ sở cửa sắt ở ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Đổng Huy Hoàng bị bắt giữ. (Ảnh: C.A.)

Đổng Huy Hoàng bị bắt giữ. (Ảnh: C.A.)

Khoảng 18h ngày 6/7/2019, Hoàng và Khánh cùng nhiều người bạn khác tổ chức ăn nhậu.

Trong quá trình nhậu, giữa Khánh và Hoàng xảy ra mâu thuẫn, được mọi người can ngăn nên Hoàng đứng dậy bỏ đi.

Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, Hoàng quay lại bàn nhậu, một tay cầm dao, một tay cầm kéo, xông đến đâm liên tục nhiều nhát vào người Khánh, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Những người có mặt tại đây đưa Khánh đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng Khánh đã tử vong.

Gây án xong, Hoàng bỏ trốn.

Ngày 24/10/2019, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã Hoàng về tội giết người.

Tối 18/6, công quan phát hiện và bắt giữ Hoàng khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc khóm 2, phường 2, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ