Bắt gọn kẻ vận chuyển 88 bánh heroin khu vực biên giới

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã truy kích đối tượng vận chuyển 88 bánh heroin trên chiếc xe ô tô.

Đối tượng vận chuyển ma túy tại cơ quan điều tra
Đối tượng vận chuyển ma túy tại cơ quan điều tra

Trao đổi nhanh với PV báo Giao thông, ông Đặng Văn Ngọc - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt (tỉnh Lạng Sơn) cho biết: Vào khoảng 20 giờ 30 ngày 23/1, tại Trạm Dốc Quýt (Phú Xá, Cao Lộc, Lạng Sơn), Phòng cảnh sát ma túy phối hợp cùng các lực lượng phát hiện xe ô tô INOVA do Âu Văn Tạch (43 tuổi, trú xã Bảo Lâm, Cao Lộc) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, công an thu giữ 88 bánh heroin , 395 viên nén nghi ma túy tổng hợp màu hồng. Ngay lập tức, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tạm giữ Tạch để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép ma túy.

Khám xét nơi ở của Tạch tại thị trấn Đồng Đăng, nhà chức trách thu 5 gói ma túy đá, 160 viên nén màu trắng nghi ma túy tổng hợp, 1 triệu nhân dân tệ, gần 1,5 tỷ đồng.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cũng cho biết, chuyên án được thành lập từ nhiều ngày trước đó để theo dõi đường dây mua bán ma túy số lượng lớn từ Lào về Việt Nam.

Với chiến công trên, Chủ tịch UBND Lạng Sơn đã biểu dương, tặng Bằng khen và thưởng nóng 3 tập thể gồm: Phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về ma túy; Phòng Trinh sát ngoại tuyến, Công an tỉnh Lạng Sơn; Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt và 7 cá nhân trong thực hiện chuyên án; trong đó, có 6 chiến sỹ Công an tỉnh, 1 cán bộ Quản lý thị trường.

Hiện chuyên án 117 L đang được các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Giao Thông

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giao diện ứng dụng cảnh báo sạt lở của nhóm nghiên cứu do GS.TS Đỗ Minh Đức làm chủ nhiệm.

Ứng dụng cảnh báo sạt lở

GD&TĐ - Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai, đặc biệt là sạt lở đất và lũ quét tại các khu vực đồi núi, việc tiếp cận thông tin cảnh báo kịp thời trở thành yếu tố sống còn để bảo vệ tính mạng và tài sản.

Sinh viên tiếp xúc với nhà tuyển dụng tại Phenikaa Career Fair. Ảnh: NTCC

Sinh viên làm thêm: Để 'được' nhiều hơn 'mất'

GD&TĐ - Sinh viên đi làm thêm dịp hè rất phổ biến. Tuy nhiên, việc làm thêm chỉ thực sự có ý nghĩa, mang lại giá trị tích cực khi lựa chọn đúng thời điểm, công việc và phù hợp với năng lực, hoàn cảnh của người học.