Bắt giữ tàu vô chủ ở Kiên Giang chứa nhiều hàng hoá

GD&TĐ - Đồn Biên phòng Lình Huỳnh (Kiên Giang) vừa phát hiện, bắt giữ chiếc tàu chứa số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Lực lượng biên phòng kiểm tra hàng hóa trên chiếc tàu vô chủ.
Lực lượng biên phòng kiểm tra hàng hóa trên chiếc tàu vô chủ.

Qua gần 2 ngày làm việc, dưới sự giám sát, hỗ trợ của cán bộ chuyên môn, chiều 11/5, các lực lượng chức năng đã kiểm đếm được 50% số lượng hàng của 1 tàu vừa bị đơn vị bắt giữ hôm 9/5, chở nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, lúc 16 giờ ngày 9/5, tổ công tác Đồn Biên phòng Lình Huỳnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang trong lúc tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phụ trách, khi đến đoạn bờ biển cống 283 (tổ 2, ấp Cây Chôm, xã Lình Huỳnh, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) phát hiện 1 tàu vận tải BKS: KG 57905.

Tổ công tác tiếp cận để kiểm tra nhưng trên tàu không có người. Kiểm tra bên trong, tổ công tác phát hiện nhiều thùng xốp, thùng giấy, bao tải…

Tổ công tác mời ông Nguyễn Thanh Liêm, trú tại địa bàn con tàu lạ neo đậu; ông Tô Văn Thanh, công an viên ấp Cây Chôm, xã Lình Huỳnh làm nhân chứng để kiểm tra phương tiện và hàng hóa theo quy định.

Qua kiểm tra, trong các thùng xốp, thùng giấy chứa nhiều máy tính, bánh kẹo, nhiều xe đạp được phủ kín bằng bạt nilon, quạt máy, cùng nhiều hàng hóa điện lạnh, điện tử…

Do số lượng hàng hóa lớn, tổ công tác báo cáo cấp trên, sau đó đưa tàu về trạm kiểm soát Biên phòng Lình Huỳnh để xử lý.

Ngay sau khi nhận tin báo, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang chỉ đạo cơ quan chuyên môn cử cán bộ nghiệp vụ, phối hợp đồn Biên phòng Lình Huỳnh xử lý vụ việc.

Chỉ huy trưởng trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc theo thẩm quyền, đồng thời thưởng nóng cho đơn vị 5 triệu đồng...

Đến 13 giờ chiều 11/5, cơ quan chuyên môn kiểm đếm sơ bộ khoảng một nửa số lượng hàng hóa thu giữ.

Tạm xác định có khoảng hơn 300 máy tính, hơn 100 máy điều hòa và quạt điện; hơn 100 bao bánh kẹo, hơn 30 xe đạp, hơn 50 máy in và đầu đĩa… Tổng trị giá hàng hóa ước tính nhiều tỉ đồng.

Cơ quan chức năng đang bổ túc hồ sơ, mở rộng điều tra vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.