Bắt giữ đối tượng vận chuyển cá thể hổ trái phép

GD&TĐ - Chiều 22/12, công an Nghệ An đã bắt giữ Nguyễn Văn Lập - Sinh năm 1980, tại xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu, Nghệ An) khi đang trên đường vận chuyển trái phép một cá thể hổ (đã chết) nặng 120 kg từ Nghệ An ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.

Cá thể hổ được ướp đông lạnh
Cá thể hổ được ướp đông lạnh
Khoảng 16 giờ ngày 22/12/2014, tại Km385, trên Quốc lộ 1A, thuộc địa phận phường Quỳnh Thiện (Thị xã Hoàng Mai), các chiến sĩ trinh sát Đội 2 (Phòng Cảnh sát Môi trường) phát hiện một chiếc xe tải mang biển kiểm soát 37S – 5297 đang lưu thông theo hướng từ Nghệ An đi Thanh Hóa với nhiều biển hiện nghi vấn. 

Tổ công tác lập tức phối hợp với lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu, tiến hành kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 37S-5297, do Nguyễn Văn Lập điều khiển. 

Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe có một cá thể hổ đã chết (đông lạnh - PV), có chiều dài khoảng 1,5 m, trọng lượng 120 kg. Lái xe đã không xuất trình được các giấy tờ hợp lệ liên quan đến cá thể hổ đang vận chuyển và được mời về cơ quan công an làm việc.

Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Văn Lập tại cơ quan điều tra, đối tượng đang chở thuê cá thể hổ này cho một người đàn ông lạ mặt với giá 8 triệu đồng, trên đường đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ thì bị bắt.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, công an huyện Quỳnh Lưu cũng đã bắt vụ mua bán vận chuyển hổ trái phép diễn ra trên địa bàn. Sau khi bị phát hiện, các đối tượng buôn bán hổ trên đã vứt 2 con hổ xuống đường để tẩu thoát làm cho 2 cá thể hổ trên bị thương khá nặng. 

Ngày 14.6 công an huyện Quỳnh Lưu đã bàn giao 2 cá thể hổ trên cho Vườn Quốc gia Pù Mát chăm sóc chữa trị. Sau đó, ngày 7/12, Vườn Quốc gia Pù Mát đã chuyển 2 con hổ trên cho Trung tâm Động vật hoang dã Hà Nội tiếp tục nuôi dưỡng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.