Bắt giữ đối tượng thu tiền bảo kê quán nhậu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ kẻ cầm đầu nhóm đập phá nhà hàng, quán nhậu để thu tiền bảo kê.

Đối tượng Quý tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Đà Nẵng.
Đối tượng Quý tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Ngày 6/4, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Đà Nẵng) đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự một đối tượng để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản". Trước đó, đối tượng này bị bắt quả tang khi đang nhận tiền bảo kê của một quán nhậu trên đường Lý Thái Tông, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu.

Cụ thể, đối tượng bị tạm giữ là Hồ Minh Anh Quý (tên thường gọi là Quý bôn, SN 1993), trú tổ 41, phường Hoà Phát, quận Cẩm Lệ.

Trước đó, công an đã nhận được nhiều thông tin về đối tượng này thường xuyên đến các quán nhậu, nhà hàng trên tuyến đường Hoàng Thị Loan, Lý Thái Tông để đặt vấn đề bảo kê thu tiền hàng tháng. Tuỳ vào quán mà đối tượng này đưa ra số tiền nhất định. Thường từ 7-10 triệu đồng, nếu quán nào không đồng ý thì Quý sẽ vào quán lúc đông khách nhất để đập phá bàn ghế, đuổi khách khiến chủ quán lo sợ buộc phải chi tiền cho khoản bảo kê.

Sau khi nắm tình hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng Công an đã xác định được đối tượng bảo kê là Quý nên tiến hành theo dõi, giám sát. Quý là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, không nghề nghiệp nhưng tiền tiêu rủng rỉnh, đi xe máy đắt tiền, ăn chơi không tiếc tiền.

Đến trưa 4/4, qua công tác nắm tình hình các trinh sát biết được Quý sẽ đến một quán nhậu để lấy tiền bảo kê nên tổ chức mật phục bắt quả tang. Trong lúc Quý đang nhận tiền bảo kê, các trinh sát ập vào bắt giữ thu đầy đủ tang vật.

Tại cơ quan công an, Quý khai nhận mình tổ chức hoạt động bảo kê khu vực này đã hơn nửa năm nay, số tiền thu được cũng khá nhiều. Với thủ đoạn doạ nạt, kéo các đối tượng hình sự khác theo mình đập phá quán đẩy đuổi khách hàng nên buộc các chủ quán phải ngậm ngùi đưa tiền bảo kê hàng tháng cho yên.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.