Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép 88kg pháo nổ tại nhà

GD&TĐ - Khi Tết Nguyên đán đang đến gần, tình trạng mua bán, vận chuyển và tàng trữ pháo nổ cũng “nóng” trở lại, vừa qua Công an thành phố Uông Bí đã ra lệnh bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tính (sinh năm 1975, trú tại thôn Hiệp An II, phường Phương Nam, Uông Bí) vì tội tàng trữ trái phép pháo nổ.

 Lực lượng chức năng đang kiểm tra số lượng pháo nổ trái phép
Lực lượng chức năng đang kiểm tra số lượng pháo nổ trái phép

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các lực lượng chức năng của TP. Uông Bí thường xuyên tiến hành tuần tra kiểm soát, nắm bắt các đối tượng và nguồn tin từ quần chúng, kịp thời đấu tranh với tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội khi Tết Nguyên đán đang đến gần.

Sau một thời gian lập chuyên án phát hiện đối tượng Tính có dấu hiệu nghi vấn, ngày 03/01, cơ quan Cảnh sát điểu tra, Công an thành phố Uông Bí đã khám xét nhà của đối tượng và đã phát hiện thu giữ 88kg pháo nổ các loại bao gồm pháo bánh, pháo trứng và pháo giàn. Lập tức, lực lượng chức năng ra lệnh bắt giữ đối tượng Tính vì tội tàng trữ trái phép pháo nổ.

Đối tượng Nguyễn Văn Tín và tang vật bị bắt giữ
Đối tượng Nguyễn Văn Tín và tang vật bị bắt giữ

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Tính khai nhận số pháo nổ nói trên có nguồn gốc do Trung Quốc sản xuất, được đối tượng mua từ người quen ở Móng Cái, vận chuyển về Uông Bí với mục đích bán để kiếm lời. Thủ đoạn của Tính khá tinh vi, nhằm tránh bị phát hiện, đối tượng Nguyễn Văn Tính đã chia nhỏ số tang vật, đem giấu tại nhiều vị trí trong nhà.

Hiện Công an TP. Uông Bí đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.