Bắt giữ 8 nghi phạm chuyên trộm cắp dây cáp điện ngầm ở Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Nhóm nghi phạm gồm 8 người ở Thanh Hóa chuyên trộm cắp dây cáp điện ngầm, gây thiệt hại lớn cho nhà nước đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Nhóm nghi phạm chuyên trộm cắp cáp điện ngầm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.
Nhóm nghi phạm chuyên trộm cắp cáp điện ngầm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Chiều 24/2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Đông Sơn vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 8 nghi phạm chuyên trộm cắp dây cáp điện ngầm, gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm triệu đồng.

Cũng theo cơ quan công an, nhóm nghi phạm nêu trên đã trộm cắp dây cáp điện ngầm tại các mặt bằng xây dựng ở địa bàn huyện: Đông Sơn, Hoằng Hóa và Cẩm Thủy.

Trước đó, ngày 17/2, Công an huyện Đông Sơn nhận được tin báo tại mặt bằng xây dựng khu đô thị mới 887 (thuộc địa bàn xã Đông Minh, huyện Đông Sơn), kẻ gian đã cắt trộm 590m dây cáp điện ngầm trị giá gần 300 triệu đồng.

Lãnh đạo Công an huyện Đông Sơn đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) nhanh chóng lập án đấu tranh, truy tìm kẻ gian.

Đến ngày 23/2 Công an huyện Đông Sơn đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 8 nghi phạm là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp dây cáp điện ngầm nói trên, gồm: Nguyễn Hữu Dương (SN 1994), trú tại xã Yên Phú; Lưu Thiện Hiếu (SN 1999), trú tại xã Định Liên; Lê Văn Hạnh (SN 1994); Trần Quốc Vương (SN 1999); Trịnh Duy Tuấn (SN 1995); Trịnh Trung Tuyến (SN 1994) đều ở xã Yên Lạc; Nguyễn Văn Tuyến (SN 1992), ở xã Yên Thịnh, huyện Yên Định và Nguyễn Đức Tuấn (SN 1991), trú tại xã Hoằng Thái, huyện Hoằng Hóa.

Tang vật do lực lượng công an thu giữ, gồm: 5 kìm cộng lực, 1 mỏ lết, 1 xà beng, 2 xe ô tô và hơn 1,5 tấn dây cáp đồng.

Tại cơ quan Công an, các nghi phạm khai nhận, do thua cờ bạc dẫn đến nợ nần, nên Nguyễn Hữu Dương đã nảy sinh ý định đi cắt trộm cắp dây cáp điện ngầm lấy lõi đồng bán lấy tiền.

Nguyễn Hữu Dương thường sử dụng xe ô tô BKS: 98A-160.52 đi đến các mặt bằng đang xây dựng tại những địa phương trong tỉnh để thăm dò, chụp ảnh định vị các vị trí chôn dây cáp ngầm và gửi qua zalo cho những người trong nhóm.

Sau khi thống nhất được thời gian trộm cắp vào ban đêm, các nghi phạm đã đi ô tô đến hiện trường. Sau đó dùng xẻng, xà beng, cưa sắt, dây xích để đào rồi dùng kìm cộng lực cắt dây điện ngầm ở giữa các trụ điện.

Sau khi cắt được cáp điện, nhóm của Dương dùng xe ô tô chở đến khu vực vắng người qua lại cắt, lột và đốt vỏ dây lấy lõi đồng. Sau đó, đem về xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa bán cho Nguyễn Đức Tuấn lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Với phương thức thủ đoạn trên, từ đầu tháng 2/2023 đến khi bị bắt, nhóm nghi phạm này đã gây ra 2 vụ trộm cắp dây cáp điện ngầm tại mặt bằng thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy và xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa gây thiệt hại gần 1 tỷ đồng.

Hiện, Công an huyện Đông Sơn đã tạm giữ hình sự đối với 8 nghi phạm nói trên và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ