Bắt giữ 2 người ngoại quốc trộm 400 triệu đồng ở Đà Nẵng

GD&TĐ - Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ 2 người Trung Quốc vì trộm 400 triệu đồng. 2 nghi can bị bắt trên đường ra sân bay bỏ trốn.

2 người Trung Quốc bị Công an bắt giữ. Ảnh: CACC
2 người Trung Quốc bị Công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Ngày 19/8, theo thông tin Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng, đơn vị vừa bắt giữ 2 người Trung Quốc để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Trước đó, ngày 16/8, Công an nhận được tin báo về vụ trộm cắp tại căn nhà trên đường Lê Quang Đạo, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Người báo tin là chị L.T.T.Tr. (trú tại xã Hà Nha, TP Đà Nẵng) và bạn trai L. P. (quốc tịch Trung Quốc).

Theo đó, khoảng 15h ngày 16/8, khi trở về nhà sau giờ làm việc, cả hai phát hiện tầng 2 bị xáo trộn, nhiều tài sản bị mất, gồm 400 triệu đồng tiền mặt, trang sức và túi xách hàng hiệu.

Ngay lập tức, Công an khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

Đến 21h ngày 16/8, Tổ công tác phối hợp Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng bắt giữ 2 người Trung Quốc gồm Xia Feiyang (SN 2006, hộ chiếu EQ2495100) và Zhang Haoran (SN 2008, hộ chiếu EQ2524490) khi trên đường ra sân bay quốc tế Đà Nẵng để bỏ trốn về nước.

Lực lượng Công an đã thu giữ toàn bộ tang vật, bao gồm tiền, trang sức và túi xách bị lấy trộm.

Tại cơ quan Công an, cả hai khai nhận cùng với Wang Meng (SN 1990, hộ chiếu E73676063, quốc tịch Trung Quốc – hiện bỏ trốn) bàn bạc, tổ chức thực hiện vụ trộm, trong đó Wang Meng giữ vai trò cầm đầu.

Hiện Công an truy bắt Wang Meng, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thư mời báo giá

Thư mời báo giá

GD&TĐ - Báo Giáo dục và Thời đại có kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu số 2, bao gồm:

Du học sinh Mỹ được miễn phí làm visa H-1B.

Mỹ miễn phí làm visa H-1B

GD&TĐ - Hiện, phần lớn du học sinh Mỹ học theo visa F-1, được ở lại làm việc tối đa 12 tháng (hoặc 36 tháng với ngành STEM) trước khi chuyển sang diện H-1B.

Cô trò Trường THCS Giảng Võ (Giảng Võ, Hà Nội) trong giờ học. Ảnh: Xuân Phú

Nền tảng nào cho một bộ sách giáo khoa thống nhất?

GD&TĐ - Xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất theo yêu cầu Nghị quyết 71-NQ/TW, nhiều ý kiến đặt vấn đề làm sao kế thừa được thành quả của các bộ sách hiện hành, phát huy trí tuệ tập thể; đồng thời bảo đảm tính khoa học, khả thi và đồng thuận xã hội.