Bắt giữ 10 bị can để điều tra giết người, gây rối trật tự công cộng ở Hà Nội

GD&TĐ - Chiều tối 16/7, CATP Hà Nội cho biết đã bắt giữ 10 bị can để điều tra vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã Đan Phượng.

Ảnh: Nhóm đối tượng bị bắt giữ.
Ảnh: Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội, nhóm này gồm 10 thanh niên đã bị bắt giữ để điều tra về các hành vi giết người, gây rối trật tự công cộng xảy ra vào tối 13/7, trên địa bàn xã Đan Phượng.

17.jpg
10 đối tượng bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

Vào khoảng 22h cùng ngày, Mai Tiến Đạt (SN 2002, trú tại xã Đan Phượng) cùng 4 đối tượng khác (SN 2009 và 2010) mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác.

Trên đường đi, nhóm của Đạt xảy ra va chạm với Bùi Tiến Hưng (SN 2007, trú tại xã Đan Phượng) đang đi cùng 6 đối tượng khác. Đạt dùng dao phóng lợn đuổi chém nhóm của Hưng, còn nhóm Hưng thì dùng gạch ném lại.

Quá trình xô xát, Hưng đã dùng gạch ném trúng đầu một người trong nhóm của Đạt khiến nạn nhân ngã xuống. Sau đó Hưng tiếp tục dùng gạch đập vào đầu nạn nhân khiến người này gục tại chỗ.

17.png
Đối tượng Bùi Tiến Hưng (trái) và Mai Tiến Đạt.

Nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã khẩn trương huy động lực lượng phối hợp Công an xã Đan Phượng truy bắt các đối tượng gây án.

Đến ngày 15/7/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Bùi Tiến Hưng để điều tra về hành vi Giết người. Cùng với đó, bắt giữ Mai Tiến Đạt cùng 8 đối tượng khác để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe bán kem trên đường làng đưa ta về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm. Ảnh minh họa: Khánh Minh

Xe bán kem chở tuổi thơ tôi

GD&TĐ - Tiếng cút kít của chiếc xe bán kem dạo chạy ngang qua trước cổng nhà đưa tôi về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm.

Giáo viên Trường Tiểu học Rạng Đông (Ninh Bình) hướng dẫn học sinh thực hành làm sản phẩm STEM “Cây gia đình”. Ảnh: NTCC

Khi nào thầy cô trở thành nhân tố trung tâm của đổi mới?

GD&TĐ - Để nhà giáo thực sự “sống được bằng nghề” và sống xứng đáng với nghề, ngoài việc cải thiện chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ hay các cơ chế đặc thù, vấn đề cốt lõi là xây dựng niềm tin xã hội và sự tôn trọng dành cho người thầy.