Bắt được 'nữ quái' có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mang 2 bản án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” nhưng bỏ trốn khỏi địa phương và có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm. 

Lực lượng công an bắt được đối tượng Yến. Ảnh: Công an.
Lực lượng công an bắt được đối tượng Yến. Ảnh: Công an.

Ngày 6/10, Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa mật phục, bắt giữ được Hoàng Yến (32 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Theo công an, Yến mang 2 bản án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và "Mua bán trái phép chất ma túy" nhưng bỏ trốn khỏi địa phương.

Cụ thể, đối tượng Yến bị TAND quận Sơn Trà tuyên phạt 18 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” nhưng được hoãn thi hành vì nuôi con nhỏ.

Trong thời gian này, Yến tiếp tục bị bắt về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và bị TAND quận Sơn Trà tuyên phạt 9 năm tù. Tổng 2 bản án, Yến phải chấp hành hình phạt là 10 năm 6 tháng tù.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ thi hành án, Yến bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị Cơ quan Thi hành án hình sự TP. Đà Nẵng ra quyết định truy nã diện đặc biệt nguy hiểm.

Đến 18h ngày 5/10, Tổ công tác do Trung tá Lại Thanh Lưu - Đội trưởng Đội 1 (Phòng Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp) mật phục, bắt giữ được Yến khi trở về nhà mẹ ruột tại đường Lê Văn Thứ, phường Mân Thái, quận Sơn Trà.

Qua đấu tranh, Yến khai nhận đã liên tục thay đổi nơi ở nhằm trốn tránh cơ quan công an. Trong thời gian bỏ trốn, Yến cũng nhiều lần sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp bàn giao Yến cho Cơ quan Thi hành án địa phương tiếp nhận, quản lý và thực hiện các thủ tục về thi hành án phạt tù theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ