Bắt được người đàn ông cướp vé số của cụ bà ở Đắk Lắk

GD&TĐ - Công an tại Đắk Lắk vừa bắt giữ thành công người đàn ông cướp vé số của cụ bà gây bức xúc dư luận.

Thảo bị bắt sau 24 giờ thực hiện hành vi cướp giật vé số. (Ảnh: TT)
Thảo bị bắt sau 24 giờ thực hiện hành vi cướp giật vé số. (Ảnh: TT)

Ngày 7/9, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau 24 truy tìm, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Thuận Thảo (44 tuổi) trú tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột.

Thảo là nghi phạm đã thực hiện hành vi cướp giật hơn 400 tờ vé số của một cụ bà trên đường Y Jút, phường Thành Công gây bức xúc dư luận.

Kết quả điều tra cho thấy, khoảng 7 giờ ngày 6/9, bà D. (62 tuổi) trú tại xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột chống gậy, đứng bán vé số trước số nhà 169 đường Y Jút, phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột.

Lúc này, Thảo điều khiển xe máy đến giả vờ hỏi mua vé số của bà. Sau một hồi ngó trước nhìn sau, thấy không ai để ý, Thảo liền giật phăng tập vé số gồm 430 tờ trên tay bà D. rồi phóng xe bỏ chạy.

Do cố giữ tập vé số, bà D. bị Thảo kéo ngã xuống đường.

d4ab12dd-076f-40a9-afbb-29912967f417.jpg
Thảo bị bắt giữ sau khoảng 24 giờ gây án. (Ảnh: TT)

Tối cùng ngày, Thảo mang tập vé số về nhà của một người thân ở phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột ngồi dò kết quả nhưng không trúng nên đã vứt xuống một con suối cạnh nhà.

Sau 24 giờ tích cực điều tra, với quyết tâm truy bắt tội phạm đến cùng, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 8 giờ ngày 7/9, đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với Công an phường Thành Công đã bắt được Thảo khi đang ẩn náu tại một bãi đất hoang trên đường Lương Thế Vinh, phường Tân Tiến.

Được biết, Thảo từng có 3 tiền án về các tội mua bán trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản và nghiện ma túy từ nhiều năm nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khai mạc Lễ hội “Thái Nguyên - Hương sắc danh trà 2025”.

Thái Nguyên lan tỏa hương sắc danh trà

GD&TĐ - Tối 19/12, Lễ hội “Thái Nguyên - Hương sắc danh trà” do UBND tỉnh Thái Nguyên và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phối hợp tổ chức được khai mạc.

Thầy Nguyễn Thành Long (phải) bên sản phẩm trợ lý ảo giới thiệu tại triển lãm ngày hội “Nhà giáo sáng tạo với công nghệ số và trí tuệ nhân tạo” năm 2025. Ảnh: Hà An

Những nhà giáo đam mê AI

GD&TĐ - Nhiều thầy, cô giáo tự mày mò, ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để phát triển những giải pháp hỗ trợ học tập, giúp học sinh tiếp thu và mở mang kiến thức tốt hơn.