Bắt đối tượng về thăm quê vợ, 'tiện thể' mua ma túy

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, trong đó, 2 đối tượng nhiều “bề dày” tiền án, tiền sự.

Công an huyện Hưng Nguyên làm việc với đối tượng Lê Đăng Nam.
Công an huyện Hưng Nguyên làm việc với đối tượng Lê Đăng Nam.

Ngày 22/7, thông tin từ Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Đăng Nam (SN 1978, trú tại huyện Thái Thụy, Thái Bình) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoảng 23h ngày 14/7, tại khu vực bến xe cũ (thuộc phường Lê Lợi, thành phố Vinh), Công an huyện Hưng Nguyên phát hiện, bắt giữ Lê Đăng Nam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 68g hêrôin.

Nam khai nhận, trong quá trình về quê vợ ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đối tượng đã mua ma túy, sau đó có ý định đưa về Thái Bình bằng xe khách. Tuy nhiên, khi đến khu vực bến xe cũ thì bị công an bắt giữ.

Cũng liên quan đến ma túy, Công an huyện Hưng Nguyên vừa khởi tố 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Thường (SN 1983, trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh) và Cao Nguyên Thạch (SN 1992, trú tại phường Quang Trung, thành phố Vinh) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vào tháng 6/2022, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng trên địa bàn thành phố Vinh có dấu hiệu phạm tội về ma túy.

Tiến hành theo dõi, cơ quan công an xác định Nguyễn Ngọc Thường và Cao Nguyên Thạch là 2 đối tượng cộm cán, chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng nghiện.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thường và Cao Nguyên Thạch.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thường và Cao Nguyên Thạch.

Chiều 1/7, nhận định Cao Nguyên Thạch đưa ma túy về quê tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên để cất giấu, Công an huyện Hưng Nguyên quyết định phá án, bắt giữ đối tượng này. Tang vật thu giữ là 61,385g ma túy đá.

Cùng ngày, Ban chuyên án cũng bắt giữ Nguyễn Ngọc Thường, thu giữ 21,045gam ma túy đá và 0,495gam hêrôin.

Theo cơ quan công an, 2 đối tượng trên đều có “bề dày” tiền án, tiền sự liên quan đến nhiều tội danh.

Nguyễn Ngọc Thường đã có tiền án về các tội cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép chất ma túy… Cao Nguyên Thạch có tiền án về các tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích, che giấu tội phạm, gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Công an huyện Hưng Nguyên đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ