Bắt đối tượng dùng hung khí tấn công người phụ nữ để cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an TP. Sa Đéc (Đồng Tháp) đã bắt giữ thành công đối tượng có hành vi hung khí tấn công người phụ nữ để cướp tài sản.

Trần Quốc Việt làm việc với cơ quan công an.
Trần Quốc Việt làm việc với cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 8h30’ ngày 25/2, Công an TP. Sa Đéc nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc 1 thanh niên (không rõ lai lịch) dùng hung khí tấn công cướp tài sản của bà Nguyễn Thị T. (SN 1976) tại một nhà trọ ở phường 3 (TP. Sa Đéc).

Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ phục vụ quá trình điều tra vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP. Sa Đéc xác định đối tượng gây án là Trần Quốc Việt (SN 1989, trú tại xã Phú An, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).

Đến 5h ngày 26/2, Công an TP. Sa Đéc phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an xã Phú An (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) bắt giữ đối tượng Trần Quốc Việt khi đang lẩn trốn tại xã Phú An (huyện Phú Tân).

Theo cơ quan công an, vào ngày 22/2, bà T. có quen biết đối tượng Việt tại tiệm game trên địa bàn xã Tân Phú Đông (TP. Sa Đéc). Sau đó, bà T. rủ Việt về sống cùng tại phòng trọ.

Đến khoảng 8h30’ ngày 25/2, bà T. yêu cầu đối tượng Việt dọn đi do không có giấy tờ tuỳ thân, không đăng ký tạm trú được nhưng Việt vẫn tiếp tục ở trong phòng trọ.

Lợi dụng lúc bà T. quay người dọn dẹp phòng không cảnh giác, Việt bất ngờ dùng dao đâm một nhát trúng vào lưng bà T. và dùng ống kim loại đập liên tiếp vào đầu nạn nhân.

Thấy bà T. nằm bất động trên sàn nhà, đối tượng đã lấy 2 nhẫn kim loại màu vàng (mỗi chiếc có trọng lượng 5 phân); sợi dây chuyền kim loại màu trắng và chiếc xe mô tô hiệu Yamaha Sirius của bà T. đang đậu trước phòng trọ rồi tẩu thoát.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.