Bắt đối tượng có 3 tiền án ở Sơn La về tội buôn bán ma túy

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 1 trong 2 đối tượng vừa bị Công an tỉnh Sơn La bắt giữ từng có 3 tiền án. Đối tượng này đã trang bị vũ khí "nóng" trong quá trình buôn ma túy.

Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.
Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Ngày 11/1, tại khu vực cổng Trường Tiểu học xã Chiềng Ly (Tiểu khu 1, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La), Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Sơn La) đã bắt giữ Lò Văn Mạnh (SN 1994). Mạnh trú tại xã Phỏng Lăng, bị bắt giữ vì có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vật chứng thu giữ gồm: 1 viên ma túy tổng hợp (0,17g), 0,08g heroin, 1 xe máy và 1 điện thoại di động.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an tỉnh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời khám xét nơi ở đối tượng Nguyễn Anh Tú (SN 1976). Tú trú tại tổ 1, thị trấn Thuận Châu.

Công an thu giữ vật chứng gồm: 89 viên ma túy tổng hợp, 1,94g heroin, 1 khẩu súng hơi, 76 viên đạn, 3 con dao, 2 triệu đồng cùng một số vật chứng liên quan khác.

Nguyễn Anh Tú có 3 tiền án về các tội: Cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện đối tượng này đang được hoãn thi hành án để chữa bệnh tại địa phương. Lợi dụng thời gian chữa bệnh, đối tượng tiếp tục móc nối bán lẻ ma túy.

Trước đó, nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Tú đã lén lút bán lẻ ma tuý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ