Bắt đầu công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT

GD&TĐ - Chiều nay 13/6, ông Nguyễn Hồng Kỳ - Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT Quảng Bình) - cho biết đã hoàn tất công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2014.

Bắt đầu công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT

Theo đó, kết quả kỳ thi năm nay, khối THPT có tỷ lệ tốt nghiệp là 99,32%, thấp hơn năm ngoái khoảng 0,3%; khối Giáo dục thường xuyên tỷ lệ tốt nghiệp là 96,93% cao hơn khoảng hơn 20% so với năm ngoái.

Toàn tỉnh có 18 trên 40 trường tỷ lệ tốt nghiệp 100%, trong đó có 15 trường phổ thông và 3 trung tâm giáo dục thường xuyên.

Kết quả môn Hóa học đứng đầu với 580 điểm 10; tiếp đến là môn Toán với số thí sinh đạt điểm tuyệt đối là 324.

Môn Văn không có điểm 10 và 12 thí sinh đạt điểm cao nhất môn này là điểm 9.

Môn Lịch sử có 113 học sinh đạt điểm 9,5 điểm; Ngoại ngữ có 100 học sinh đạt điểm 10; Địa lý đạt 48 điểm 10 và Vật lý có số bài thi tuyệt đối là 38.

Ông Nguyễn Hồng Kỳ cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Quảng Bình đã diễn ra an toàn, nghiêm túc; công tác chấm thi được thực hiện đúng quy trình, khẩn trương.

Hiện, dữ liệu điểm thi đã được Sở gửi về Bộ GD&ĐT, sau đó sẽ công bố kết quả thi sớm nhất đến thí sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.