Bắt cán bộ xã bán bằng giả

Dối tượng đã nhiều lần nhận làm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả cho nhiều người mà không cần qua học tập và thi cử

Bị cáo Phạm Thị Màu 12 tháng tù treo.
Bị cáo Phạm Thị Màu 12 tháng tù treo.

Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum vừa đưa vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” ra xét xử. Bị cáo là Phạm Thị Màu (Sinh năm 1957; Hộ khẩu thường trú: xã Ya Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum), nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ya Xiêr (Sa Thầy).

Trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2010, Phạm Thị Màu đã 8 lần nhận làm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả cho nhiều người mà không cần qua học tập và thi cử theo quy định.

Phạm Thị Màu đã làm bằng giả cho các con là Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Thị Ba. Sau đó còn tiếp tục nhận làm bằng giả cho A Dân, A Grửi, A Son, Rơ Châm Nghinh, Hà Minh Dũng và Y Phin để lấy tiền.

Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Màu 12 tháng tù treo về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Hiện các bằng giả mà Màu đã làm cho các đối tượng đã được Cơ quan Công an thu giữ và xử lý theo quy định.

Theo Phụ Nữ News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hàng nghìn cú đánh rung chuyển

Hàng nghìn cú đánh rung chuyển

GD&TĐ - Đáp trả ’Chiến dịch Lưới nhện’, Nga đã sử dụng hàng nghìn máy bay không người lái và tên lửa tấn công vào Ukraine trong các ngày từ 02-07/6/2025.

Ireland, Luxembourg và Síp là các nước có nền giáo dục đại học phát triển mạnh.

Giáo dục nước nào tốt nhất châu Âu?

GD&TĐ - Nếu năm 2014, chỉ 26% công dân EU trong độ tuổi 25 - 74 hoàn thành chương trình giáo dục đại học, thì đến năm 2024, con số này đã tăng lên 33,5%.