Bắt băng nhóm cho vay nặng lãi hàng chục tỷ, dùng mắm tôm để đòi nợ

GD&TĐ - Để đòi được tiền, các đối tượng cho vay nặng lãi (trú tại huyện Quế Phong, Nghệ An) đến nhà hoặc cơ quan của "con nợ" gây sức ép, thậm chí ném mắm tôm vào nhà hoặc hành hung.

Sáng 2/4, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức cho vay lãi nặng, tạm giữ hình sự 4 đối tượng.

Từ tháng 3/2022, cơ quan điều tra phát hiện một số đối tượng hoạt động tín dụng đen trên địa bàn các huyện Quỳ Châu, Quế Phong với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi.

Cầm đầu đường dây là Nguyễn Đình Vương (SN 1995, trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong). Đối tượng này từng có một tiền sự về hành vi chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng Nguyễn Đình Vương.
Đối tượng cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng Nguyễn Đình Vương.

Trợ giúp đắc lực cho Vương còn có 3 đồng phạm Lê Anh Lực (SN 1993), Nguyễn Quang Tuyến (SN 1993, cùng thị trấn Kim Sơn) và Nguyễn Lâm Vận (SN 1989, trú phường Quán Bàu, thành phố Vinh).

Để điều hành đường dây cho vay lãi nặng của mình, Vương thuê Tuyến mỗi tháng 6 triệu đồng để quản lý phần mềm máy tính và sổ sách cho vay. Riêng Lực và Vận được phân công nghiệm vụ chuyên đi đòi nợ.

Để đòi được tiền từ những bị hại đã hết khả năng trả nợ, các đối tượng thường đến nhà hoặc cơ quan của họ, sử dụng mọi chiêu trò gây sức ép. Không dừng lại ở đó, nhiều trường hợp còn bị các đối tượng này ném mắm tôm vào nhà hoặc đánh đập. 

Các đối tượng Lê Anh Lực (trái), Nguyễn Quang Tuyến (giữa) và Nguyễn Lâm Vận.
Các đối tượng Lê Anh Lực (trái), Nguyễn Quang Tuyến (giữa) và Nguyễn Lâm Vận.

Lúc 18h30 ngày 30/3, Phòng CSHS chủ trì, phối hợp với Công an huyện Quế Phong bắt giữ thành công 4 đối tượng trên về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ: 70 triệu đồng tiền mặt; 12 điện thoại di động; 1 bộ máy tính là phương tiện để quản lý vay nợ; 5 con dao, kiếm và típ sắt các loại; nhiều chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và sổ sách giấy tờ vay nợ.

Một số tang vật bị cơ quan công an thu giữ.
Một số tang vật bị cơ quan công an thu giữ.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, Nguyễn Đình Vương đã cho hơn 400 người vay, với tổng số tiền khoảng 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng, khi khách hàng có nhu cầu vay sẽ được hỗ trợ thực hiện các thủ tục nhanh chóng với mức lãi suất cho vay từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu/ngày. Tương đương với lãi suất từ 108-180%/năm.

Phòng CSHS, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng chuyên án, đồng thời thông báo những ai đã vay tiền của Nguyễn Đình Vương liên hệ với đơn vị để phối hợp điều tra, xử lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.