Bất an vì công trình xây dựng làm nứt nhà dân ở TPHCM

GD&TĐ - Nhiều người dân phản ánh nhà bị nứt, hư hỏng do công trình xây dựng ở số 257 Lê Đức Thọ (phường Gò Vấp, TPHCM) thi công không đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Anh Sơn chỉ tay vào những vết nứt tường do công trình xây dựng kế bên gây ra. (Ảnh: Hà An)
Ông Nguyễn Anh Sơn chỉ tay vào những vết nứt tường do công trình xây dựng kế bên gây ra. (Ảnh: Hà An)

Sống trong bất an

Nhiều tháng qua, người dân sống xung quanh công trình xây dựng số 257 Lê Đức Thọ (phường Gò Vấp, TPHCM) sống trong bất an, lo sợ bởi nhiều kết cấu trong nhà như trần, vách tường, gạch ốp nền nhà bị bong tróc, nứt toác do ảnh hưởng bởi công trình xây dựng kế bên.

Ông Nguyễn Anh Sơn (40 tuổi, chủ căn nhà số 255 Lê Đức Thọ) sống ngay cạnh công trình xây dựng cho biết, thời gian qua rất lo lắng khi công trình xây dựng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu công trình nhà mình.

Chỉ tay vào nền nhà, ông Sơn nói do bị lún nền móng nên nhà xảy ra tình trạng nứt tường, nghiêng nhà, gây nguy hiểm cho gia đình ông cùng gần 10 nhân viên làm việc.

“Căn nhà này là nơi ở và kinh doanh của cả gia đình tôi. Khi xây dựng công trình bên cạnh chúng tôi luôn trong tình trạng lo lắng mất an toàn. Việc kinh doanh cũng ảnh hưởng nghiêm trọng gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng”, ông Sơn buồn bã nói.

8c39a8aaff8576db2f94.jpg
Nền nhà dân xuất hiện nhiều vết nứt lớn do ảnh hưởng công trình xây dựng. (Ảnh: Hà An)

Tương tự ông Sơn, anh Nguyễn Đức Trung (trú số nhà 259 Lê Đức Thọ) cho biết, công trình xây dựng bên cạnh thi công làm nhà anh cũng xuất hiện nhiều vết nứt, bung đá ốp.

Việc thi công diễn ra cả ngày lẫn đêm khiến gia đình anh bất an không biết tai họa giáng xuống lúc nào khi căn nhà hư hỏng có thể đổ tường, rớt vữa từ trần nhà gây mất an toàn.

Yêu cầu dừng thi công

Công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ cho thuê để ở tại số 257 Lê Đức Thọ do ông Đào Ngọc Anh làm chủ đầu tư, được cấp phép xây dựng ngày 8/4.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, Đội Thanh tra địa bàn quận Gò Vấp (cũ) cũ ghi nhận công trình số 257 Lê Đức Thọ chưa đủ điều kiện thi công, chưa có hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng phá dỡ công trình cũng như các hồ sơ pháp lý khác theo quy định.

Trên cơ sở đó, Đội Thanh tra địa bàn yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công, bổ sung các hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật. UBND phường 17 (cũ), nay là phường Gò Vấp giám sát, theo dõi việc chấp hành của chủ công trình.

Tuy nhiên, theo phản ánh người dân, đến ngày 9/5, công trình 257 Lê Đức Thọ thi công trở lại và tiếp tục gây sụt lún, nứt nền, tường nhà làm nhiều tấm la phông bị đổ sập.

9f557cce2be1a2bffbf0.jpg
Công trình xây dựng số 257 Lê Đức Thọ khiến nhiều nhà dân xung quanh bị hư hỏng. (Ảnh: Hà An)

Ông Ngô Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Gò Vấp cho biết, sau khi nhận được phản ánh, công trình vẫn thi công. Đến 26/7, UBND phường đã mời chủ đầu tư lên làm việc, tiếp tục lập biên bản và yêu cầu ngừng thi công.

“Nếu công trình tiếp tục thi công, phường sẽ phối hợp với các ngành của Sở Xây dựng xem xét xử lý bằng các biện pháp nặng hơn, có thể là đình chỉ hoặc xem xét thu hồi giấy phép”, ông Hải nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ