Bắt 9 cổ động viên Liverpool quá khích tại sân Anfield

Bắt 9 cổ động viên Liverpool quá khích tại sân Anfield

Cảnh sát vùng Merseyside cho biết rất nhiều người đã có những hành vi trái pháp luật trên đường phố, tới hôm nay, chín người đã bị bắt.

Khi Sir Kenny Dalglish đang trao chiếc cúp Premier League danh giá cho đội trưởng Henderson, cùng là ăn mừng, nhưng khác với HLV Klopp và các học trò ở trong sân, các CVĐ lại có những hành động quá khích bên ngoài sân Anfield. Theo đó, cảnh sát đã bắt chín người do có hành vi say rượu, gây mất trật tự công cộng, lái xe khi sử dụng chất kích thích và hành hung.

Đại diện CLB Liverpool cho biết họ đã "rất thất vọng với cảnh tượng ở bên ngoài sân Anfield", khi những người hâm mộ không chú ý tới những khuyến cáo hãy ở nhà, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 chưa được kiểm soát ở Anh.

Đồng thời, CLB gửi lời cảm ơn tới những người hâm mộ đã ở nhà, họ đã "bảo vệ người thân và thành phố" khỏi mối đe dọa của đại dịch. Trên mạng xã hội Tweet, Chủ tịch của Liverpool - Joe Anderson cũng đã chia sẻ lời cảm ơn của mình đến những người tham gia dọn dẹp ngoài sân Anfield, đám đông đã để lại một lượng lớn rác thải.

Vào ngày 25-6, khi Liverpool đánh bại Crystal Palace ngay trên sân nhà Anfield và có kết quả lên ngôi vô địch sớm, hàng nghìn cổ động viên cũng đã tụ tập bên ngoài sân. Cảnh sát đã phải thiết lập trật tự khu vực, khi đó 20 người đã bị bắt vì những hành vi quá khích và vi phạm pháp luật. Sau đó, CLB đã lên án các hành động ăn mừng không phù hợp khi có tới 37 người bị thương.

Theo nhandan.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.