Bắt 2 “nữ quái” lừa bán vàng giả

GD&TĐ - Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) đang điều tra và xử lý 2 đối tượng có hành vi lừa bán vàng giả tại nhiều tiệm vàng trên địa bàn huyện Phú Lộc và thị xã Hương Thủy.

Hai đối tượng lừa bán vàng giả tại cơ quan điều tra.
Hai đối tượng lừa bán vàng giả tại cơ quan điều tra.

Hai đối tượng đang bị tạm giữ là Bửu Thị Mộng Lành - Sinh năm 1974, quê ở huyện Di Linh (Lâm Đồng) và Phan Thị Lam - Sinh năm 1989, quê ở huyện An Phú (An Giang). Cả hai đang trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Lúc 11 giờ ngày 17/3, Lam điều khiển xe Wave biển kiểm soát 92N7-7446, chở Lành đến tiệm vàng Thuận Thảo ở chợ Phú Bài (thị xã Hương Thủy) để Lành vào bán một nhẫn vàng thì bị chủ tiệm vàng này phát hiện có biểu hiệu nghi vấn là vàng giả nên trình báo cơ quan công an bắt giữ.

Cũng trong sáng 17/3, cùng với thủ đoạn này, Lành đã bán trót lọt 3 chiếc nhẫn cho 3 tiệm vàng ở chợ Cầu Hai, chợ Truồi Lộc An và chợ Nong (huyện Phú Lộc) với giá từ 3,6 – 4,8 triệu đồng/nhẫn, thu được tổng cộng 12 triệu 570 ngàn đồng. 

Tại cơ quan điều tra, Lành khai nhận đây là vàng chưa đủ tuổi, được một người đàn ông tên Trí (khoảng 45 tuổi, cao khoảng 1m65, nói giọng miền Nam đi xe Wave màu xanh, biển số 60) thuê đi bán dọc tuyến Quốc lộ 1A từ đèo Hải Vân  đến thành phố Huế.

Sau mỗi lần bán, Lành giao toàn bộ tiền cho Trí và được Trí trả công 500.000 ngàn đồng (số tiền này Lành chia cho Lam 150.000 đồng). Sau đó Trí lại giao nhẫn mới để Lành và Lam đến bán ở tiệm vàng khác.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, giải quyết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lợi thế đảo chiều

Lợi thế đảo chiều

GD&TĐ - Khởi đầu cuộc xung đột, Ukraine mới là bên chiếm lợi thế trước Nga trong cuộc xung đột, bằng máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: MOET

'Đòn bẩy' huy động nhân lực tinh hoa

GD&TĐ - Thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW, ngành Giáo dục đang triển khai hàng loạt giải pháp mang tính đột phá để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, thu hút chuyên gia quốc tế, đổi mới đào tạo sư phạm và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học.

Khán giả tới thưởng thức Liên hoan Tuồng và dân ca kịch toàn quốc – 2025 được trở lại Hà Nội sau khoảng 30 năm. Ảnh: Hoàng Anh

Vui - buồn cùng tuồng và dân ca kịch

GD&TĐ - Đây là cuộc hội ngộ của gần 1.000 nghệ sĩ đến từ 10 đơn vị nghệ thuật tham dự Liên hoan Tuồng và dân ca kịch toàn quốc 2025 vừa diễn ra tại Hà Nội.